Kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung tại Hong Kong

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, ông Trần Thanh Huân, đã tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm tròn 68 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.
Kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung tại Hong Kong ảnh 1Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân phát biểu tại buổi chiêu đãi. (Ảnh: Xuân Tuấn/Vietnam+)

Tối 18/1 tại Khách sạn Shangrila trên đảo Hong Kong, Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, ông Trần Thanh Huân đã tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm tròn 68 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2018).

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong, ông Tạ Phong, đại diện Chính quyền Hong Kong và đông đảo quan chức Văn phòng Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong, cùng toàn thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán, đại diện các cơ quan của Việt Nam tại Hong đã tham dự.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, ông Trần Thanh Huân, ôn lại chặng đường phát triển 68 năm qua của quan hệ Việt-Trung, đồng thời bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt - Trung luôn duy trì phát triển ổn định.

Ông Trần Thanh Huân cho biết trong năm 2017, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 19, còn Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước thường xuyên thăm viếng và tổ chức các cuộc gặp gỡ lẫn nhau, điều này tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung không ngừng phát triển.

Tổng lãnh sự Trần Thanh Huân nhấn mạnh liên tục trong nhiều năm qua, Trung Quốc giữ vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam cũng đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Năm 2017, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt-Trung đạt 121,3 tỷ USD, tăng 23,3% so với năm 2016.

Tổng lãnh sự Trần Thanh Huân bày tỏ cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước Việt-Trung, quan hệ giữa Việt Nam với Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong cũng không ngừng phát triển toàn diện, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hong Kong hiện là nhà đầu tư lớn thứ 6 tại Việt Nam với 1.257 dự án và tổng số vốn lên đến 17,6 tỷ USD.

Bên cạnh đó, quan hệ giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong với Văn phòng Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong thời gian qua tiếp tục được duy trì và củng cố.

Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân bày tỏ tin tưởng truyền thống quan hệ hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước Việt-Trung sẽ tiếp tục phát triển đi lên, làm giàu cho nhân dân hai nước và đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định tại khu vực.

Kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung tại Hong Kong ảnh 2Đặc Phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Tạ Phong tham dự và phát biểu. (Ảnh: Xuân Tuấn/Vietnam+)

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong, ông Tạ Phong, bày tỏ tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Việt đã được kiểm nghiệm qua thực tế và đang ngày càng phát triển sâu rộng.

Trong những năm gần đây, bằng sự nỗ lực chung của hai nước, quan hệ hợp tác song phương Trung-Việt phát triển ngày càng thực chất hơn, đem lại lợi ích cho nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, phồn vinh của mỗi nước, cũng như đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục