Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Việt Nam tại Cuba

Ngày 17/8, Bộ Nội vụ Cuba đã tổ chức míttinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Việt Nam tại Cuba ảnh 1Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 17/8 tại thủ đô La Habana, Bộ Nội vụ Cuba đã long trọng tổ chức míttinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Abelardo Colome Ibrarra, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ Cuba, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Dương Minh, đại diện của Đảng Cộng sản, Bộ Ngoại giao Cuba và Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), các tướng lĩnh cấp cao và sỹ quan của Bộ Nội vụ và Bộ Các lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (FAR) và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dương Minh đã điểm lại quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, cũng như những thành tích mà lực lượng đạt được trong 70 năm qua trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, an ninh quốc gia, trấn áp tội phạm, duy trì trật tự xã hội, trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hòa bình và sự phá hoại của các lực lượng thù địch trong và ngoài nước cũng như trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, tội phạm kinh tế, tội phạm hình sự và trong nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiên tai, dịch họa, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đất nước.

Đại sứ đánh giá cao quan hệ hữu nghị, đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba, trong đó có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước; cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình, chí nghĩa, vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của nhân dân Việt Nam, trong đó có đóng góp quan trọng của Bộ Nội vụ Cuba và tin tưởng chắc chắn rằng với quyết tâm và nỗ lực của hai Đảng, hai Chính phủ, quan hệ anh em đặc biệt này sẽ có bước phát triển mới về chất vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Thiếu tướng José Luis Mesa Delgado, người từng nhiều lần tới Việt Nam và có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ giữa Bộ Công an hai nước, đã thay mặt Bộ Nội vụ Cuba gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các chiến sỹ công an nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Thiếu tướng điểm lại những mốc chính trong quan hệ giữa Bộ Nội vụ Cuba và Bộ Công an Việt Nam qua các thời kỳ; đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương giữa hai Bộ; cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực của Bộ Công an Việt Nam đối với Bộ Nội vụ Cuba, nhất là trong hoàn cảnh Cuba còn nhiều khó khăn như hiện nay; tái khẳng định sự ủng hộ, đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba cũng như của Bộ Nội vụ Cuba đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Delgado nhắc lại câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" và tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ đoàn kết, hữu nghị anh em giữa hai nước trong đó có hai bộ Nội vụ Cuba và Công an Việt Nam sẽ không ngừng được củng cố và phát triển.

Tại buổi kỷ niệm, Bộ Nội vụ Cuba cũng đã trình chiếu bộ phim tài liệu về các mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Cuba, trong đó có các chuyến thăm Việt Nam của lãnh tụ Fidel Castro, nhất là chuyến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9/1973 và tổ chức một chương trình ca, múa, nhạc đặc sắc với sự tham gia của nhiều ca sỹ, ban nhạc nổi tiếng Cuba và tốp múa của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục