Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm

Trải qua 70 năm xây dựng và chiến đấu, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm đã có 17 liệt sỹ, 69 thương binh và hàng trăm chiến sỹ, cán bộ bị thương trong khi truy bắt đối tượng truy nã.
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm ảnh 1Quang cảnh buổi giao lưu, gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm tại Lâm Đồng. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Ngày 18/2, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm (21/2/1946-21/2/2016).

Qua 70 năm hình thành và phát triển, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, kiềm chế được tốc độ gia tăng tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chỉ tính riêng trong 10 năm qua (2005-2015), lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm các đơn vị, địa phương đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 82.853 đối tượng truy nã, trong đó có 17.832 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, góp phần giải quyết dứt điểm hàng nghìn vụ án hình sự và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đưa số đối tượng truy nã toàn quốc xuống còn 13.511 đối tượng (tính đến ngày 15/11/2015).

Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, 10 năm qua, lực lượng đã bắt được 222 đối tượng truy nã của Việt Nam trốn ra nước ngoài; phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho phía nước ngoài 179 đối tượng truy nã trốn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trải qua thực tiễn công tác và chiến đấu, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác truy nã đã được rèn luyện ngày càng trưởng thành, vững mạnh.

Trong bất kỳ tình huống nào, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm đã luôn nêu cao tinh thần cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hy sinh, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó, góp phần vào thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trải qua 70 năm xây dựng và chiến đấu, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm đã có 17 liệt sỹ, 69 thương binh và hàng trăm chiến sỹ, cán bộ bị thương trong khi truy bắt đối tượng truy nã.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá công tác truy nã tội phạm không chỉ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự mà còn là yếu tố cơ bản trong đảm bảo cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được kịp thời, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Chặng đường 70 năm qua là quá trình chiến đấu đầy gian lao và hết sức tự hào của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm, cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng luôn giữ vững tinh thần, quyết tâm chiến đấu vì an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống của nhân dân và xã hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh trong tình hình mới, nhiệm vụ của lực lượng còn hết sức nặng nề. Mặc dù số đối tượng bị bắt, truy nã hàng năm đều tăng, nhưng số đối tượng phạm tội mới bỏ trốn phải ra quyết định truy nã đang lẩn trốn ngoài xã hội còn nhiều. Đây là yếu tố tiềm ẩn gây mất trật tự an ninh, đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm cần tăng cường xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truy nã, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác viên bí mật đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có khả năng phát hiện các thông tin liên quan đến thủ đoạn ngụy trang, địa điểm lẩn trốn của đối tượng truy nã.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong nhiệm vụ công tác; đẩy mạnh tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, tích cực thông báo về đối tượng truy nã, đình nã cũng như tuyên truyền về công tác truy nã trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm cần quan tâm về nguồn lực, nhất là áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ công tác truy nã, tạo điều kiện cho công tác xác minh, truy bắt, công tác quản lý đối tượng truy nã, công tác quản lý, khai thác hồ sơ nghiệp vụ được tốt hơn, đảm bảo thông tin được tiếp nhận, xử lý kịp thời, chính xác.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, lực lượng cần tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm; tập trung nghiên cứu, xây dựng và ký kết tham gia các Hiệp định tương trợ tư pháp về phòng, chống tội phạm và dẫn độ tội phạm.

Tại buổi lễ, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Bộ Công an tặng Bằng khen 47 tập thể, 37 cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục