Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ và ngành than

Tối 11/11, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản, Tổng Công ty Đông Bắc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ-truyền thống ngành than.
Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ và ngành than ảnh 1Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tối 11/11, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản, Tổng Công ty Đông Bắc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ-truyền thống ngành than (12/11/1936-12/11/2016).

Đây là sự kiện lớn nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm của ngành than, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và VOV1 (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo ngành than Việt Nam, đại diện các bộ, ngành hữu quan, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, công nhân ngành than qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã ôn lại lịch sử 80 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ-truyền thống ngành than, ngày hội của những người thợ mỏ và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Trải qua 80 năm, Quảng Ninh đã khẳng định là trung tâm khai thác, sản xuất than lớn nhất của cả nước. Bên việc phát triển ngành than là ngành công nghiệp chủ đạo, Quảng Ninh cũng đã phát triển các ngành công nghiệp khác như nhiệt điện, ximăng, gốm sứ góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục vạn công nhân, người lao động và tạo lập nên những giá trị văn hóa riêng có của Quảng Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chúc mừng toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và các thế hệ công nhân, cán bộ ngành than lời chúc sức khỏe, thành đạt trong sự nghiệp xây dựng vùng mỏ và ngành than ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội đã điểm lại thời điểm cách đây 80 năm, vào ngày 12/11/1936 với khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm - Chúng ta nhất định thắng,” cuộc tổng bãi công của hơn ba vạn thợ mỏ vùng than đòi tăng lương, giảm giờ làm, đòi quyền dân chủ, dân sinh đã giành được thắng lợi to lớn. Đây chính là đỉnh cao của phong trào công nhân Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo trong cao trào cách mạng 1936-1939, một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phát huy truyền thống đó, trong suốt 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân và nhân dân vùng Mỏ đã đoàn kết, anh dũng, vượt qua mọi khó khăn, gian khó, tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2010-2015 tăng bình quân 9,2%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.900 USD/năm (gấp 1,77 lần so với bình quân cả nước).

Nhấn mạnh than là ngành cung cấp năng lượng cho phát triển kinh tế đất nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân ngành than; đồng thời đánh giá, trong quá trình xây dựng và phát triển dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, công nhân ngành than đã lao động cần cù, sáng tạo, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức nhằm vào mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc.

Cho tới nay, so với năm 1995 khi mới thành lập Tổng công ty Than Việt Nam, sản lượng khai thác than đã tăng gấp 5-6 lần, tổng doanh thu tăng gấp 43 lần, thu nhập của người lao động tăng 13 lần. Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước giao, vốn chủ sở hữu tăng 40,4 lần; đóng góp Ngân sách Nhà nước 13.389 tỷ đồng mỗi năm.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Tập đoàn đã tiến hành thoái vốn khỏi các lĩnh vực không thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính để tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu.

Năm 2015, tổng doanh thu toàn ngành đạt gần 107.000 tỷ đồng. Trong những năm qua ngành than đã có những giải pháp động viên và khơi dậy tinh thần làm chủ, sáng tạo, vượt khó của đội ngũ cán bộ, công nhân, phấn đấu vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngành than đã phối hợp tốt với tỉnh Quảng Ninh trong việc bảo vệ môi trường vùng mỏ, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ và ngành than ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại lễ Kỷ niệm 80 Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ-truyền thống ngành than. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, công nhân ngành than Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xây dựng ngành than Việt Nam phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp văn minh, trong thời gian tới tỉnh Quảng Ninh và ngành than cần làm tốt một số công việc như sau:

Một là, phải thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ công nhân, cán bộ về truyền thống yêu nước của dân tộc ta, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của công nhân mỏ. Coi truyền thống đó là một tài sản tinh thần vô giá, một động lực của sự phát triển kinh tế-xã hội.

Hai là, đẩy mạnh áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại trong lao động sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, đảm bảo an toàn lao động, tăng cường các mặt quản lý doanh nghiệp, giữ vững vai trò là một trong ba trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Bộ Chính trị khóa X.

Ba là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

|

Bốn là, tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc với tỉnh Quảng Ninh theo phương châm "tỉnh với than là một," nhằm phát huy cao độ tiềm năng, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế và an sinh xã hội một cách toàn diện trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương, gắn việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với việc bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quảng Ninh là tỉnh có tiềm năng rất lớn về tài nguyên, khoáng sản và du lịch, Vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, từ Đông Triều đến Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái... đều có những địa danh thắng cảnh và du lịch hấp dẫn. Do đó, tỉnh cần phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục triển khai các quy hoạch và định hướng phát triển các ngành kinh tế có thế mạnh của tỉnh gắn liền với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường.

Tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành than chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; phải phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ giữ gìn tu tạo di sản thiên nhiên thế giới, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ biên cương, biển đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đất nước đang bước vào thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc là những trụ cột góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia phải xung kích, đi đầu, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng cán bộ, công nhân ngành than Việt Nam và nhân dân Quảng Ninh tiếp tục phát huy tốt truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" ra sức phấn đấu, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2016-2020, xây dựng ngành than trở thành ngành kinh tế gương mẫu và tỉnh Quảng Ninh trở thành địa phương giàu đẹp văn minh như lời Bác Hồ đã căn dặn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn thay mặt cán bộ, công nhân mỏ phát biểu khẳng định, trong thời gian tới, để giữ vững vai trò là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ngành than Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm, tăng cường ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại, đẩy mạnh tái cơ cấu mô hình tổ chức sản xuất, đổi mới quản trị doanh nghiệp tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập quốc tế; kế thừa xứng đáng và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Ninh đã đón nhận bằng chứng nhận Di tích cấp Quốc gia “Địa điểm Bác Hồ về thăm Mỏ Đèo Nai” và bức trướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Buổi lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vàng đen Tổ quốc” với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn do các diễn viên, nghệ sỹ và công nhân các đơn vị ngành than biểu diễn nhằm tái hiện Vùng mỏ anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, trong lao động sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục