Kỷ niệm 80 năm phong trào Xôviết Nghệ Tĩnh

Ngày 29/8, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày diễn ra phong trào Xôviết Nghệ Tĩnh.
Ngày 29/8, tại thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh, 80 năm phong trào Xôviết Nghệ Tĩnh và 50 năm kết nghĩa Hà Tĩnh-Bình Định.

Dự lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đại diện lãnh đạo Quân khu IV, các tỉnh Bình Định, Nghệ An, Thanh Hóa, các vị lão thành cách mạng, anh hùnh lực lượng vũ tranh nhân dân, anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng hàng ngàn cán bộ, công chức, nhân dân.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu bật ý nghĩa lịch sử của phong trào Xôviết Nghệ Tĩnh từ những ngày đầu thành lập Đảng trong cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ phong kiến, thực dân xâm lược.

Từ phong trào Xôviết Nghệ Tĩnh, Đảng rút ra được những bài học quý giá để lãnh đạo giành chính quyền về tay công nông, giải phóng đất nước. Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam được độc lập.

Trong những ngày tổng khởi nghĩa, Hà Tĩnh là 1 trong 4 tỉnh đầu tiên trong cả nước giành được chính quyền. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo phát triển kinh tế, xã hội và đã giành được nhiều thành tựu to lớn.

Từ một tỉnh nghèo thuần nông, Hà Tĩnh đang có bước phát triển có tính đột phá thành một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại khu vực Bắc Trung bộ./.

Lê Văn Thơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục