Kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nga

Ban cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Nga ngày 22/3 đã tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày 22/3, Ban cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga đã tưng bừng tổ chức tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2014 và lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo phóng viên TTXVN Liên bang Nga, buổi lễ diễn ra tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva ở thủ đô Moskva với sự tham dự của Phó Bí thư Đảng ủy ngoài nước tại Liên bang Nga Phạm Đức Vinh; đại diện của Đại sứ quán Việt Nam, giới doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Nga; cùng khoảng 200 đoàn viên ưu tú có thành tích học tập cao, hoạt động đoàn tích cực đến từ gần 40 chi đoàn ở Moskva và các khu vực lân cận.

Trong diễn văn chào mừng và báo cáo tổng kết năm 2014, ông Hoàng Công Trang, Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, khẳng định 84 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Ra đời và trưởng thành qua các giai đoạn thăng trầm của cách mạng, được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, giáo dục, rèn luyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã động viên lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam không ngại gian khổ, hy sinh, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn. 

Ông Hoàng Công Trang nhấn mạnh trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là viết tiếp trang sử vẻ vang ấy với tất cả tình cảm và năng lực của tuổi trẻ; trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống của Đoàn Thanh niên và các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Vinh chúc mừng các đoàn viên thanh niên đang học tập, công tác tại Liên bang Nga nhân sự kiện trọng đại này. Ông khẳng định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội hậu bị rất quan trọng, góp công lớn tạo nên những thắng lợi và sự nghiệp vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân sự kiện này, Ban cán sự Đoàn đã khen thưởng 13 tập thể và 161 cá nhân suất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014.

Buổi lễ kết thúc với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của các đoàn viên thanh niên, cùng nhiều trò chơi thú vị như Hỏi đáp kiến thức về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hay trò Đuổi hình bắt chữ.

Tổ chức Đoàn tại Liên bang Nga không chỉ đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trên các mặt công tác trong năm vừa qua mà còn ngày càng được củng cố và phát triển. Trên toàn Liên bang Nga hiện có gần 2.700 đoàn viên sinh hoạt tại 113 tổ chức Đoàn cơ sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục