Kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ trong xây dựng, phát triển đất nước.
Kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức tranh chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh . (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tối 25/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016.

Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà kỷ niệm và hoa chúc mừng đoàn viên, thanh niên cả nước nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh nhiệt liệt chúc mừng Đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập; biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cả nước; chúc mừng, biểu dương những cán bộ Đoàn và đoàn viên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm qua, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; thực hiện tốt hơn nữa chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Tổ chức Đoàn cần khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, lập thân, lập nghiệp, xung kích, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; tổ chức phong trào sâu rộng thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án, phần việc thanh niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc; tạo ra những công trình, những sản phẩm cụ thể mang dấu ấn tài năng, trí tuệ, sức vóc và lao động sáng tạo của thanh niên; tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, tổ chức Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, huy động sự tham gia của toàn xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tốt hơn nữa, thiết thực hơn nữa; đồng hành cùng thế hệ trẻ trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí, qua đó tạo điều kiện, môi trường để thanh niên, thiếu niên có cơ hội phát triển toàn diện, được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, cống hiến cho đất nước, cho nhân dân và lập thân, lập nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh yêu cầu các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động; quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, đào tạo lãnh đạo trẻ, đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Đảng; giới thiệu những cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, có triển vọng bổ sung vào đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị.

Tổ chức Đoàn cần tăng cường kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng; vận động, tập hợp đoàn kết đông đảo mọi tầng lớp thanh niên tham gia các hoạt động, các phong trào, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể nhân dân các cấp quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của thế hệ trẻ; lắng nghe thanh niên nói, động viên, định hướng thanh niên làm, ủng hộ, đồng hành với những đổi mới, sáng tạo để phát huy vai trò và khả năng cống hiến của thanh niên.

Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, nhà trường và mọi người, mọi nhà thường xuyên quan tâm, phối hợp tốt với Đoàn Thanh niên trong giáo dục, rèn luyện và chăm lo cho thế hệ trẻ; tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, giải trí, phát triển toàn diện.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ - những người chủ tương lai của nước nhà, lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời mong mỏi, đòi hỏi và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hôm nay với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học công nghệ của nhân loại, thông qua học tập, lao động và rèn luyện, ngày càng hoàn thiện mình, thật sự là lớp người mới có tâm hồn trong sáng, có trí tuệ, hiểu biết, sống có hoài bão, lý tưởng, có nghề nghiệp vững vàng, vững tin vào tiền đồ, tương lai hạnh phúc, cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Đoàn Thanh niên tiếp tục thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Tại buổi lễ, 85 đại biểu xuất sắc là Bí thư đoàn cấp huyện , Bí thư đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã vinh dự đón nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016, trong đó có 67 đại biểu nam, 18 đại biểu nữ, 8 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, đây là những đoàn viên đi tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, đem lại thu nhập cao và giúp đỡ thanh niên khác có việc làm; là những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; là những cán bộ công chức tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, cải tiến công tác; là những chiến sỹ không quản hy sinh, gian khổ, dũng cảm, mưu trí chiến đấu vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân; là những cán bộ đoàn năng nổ, gương mẫu trong công tác, giỏi trong phát triển kinh tế gia đình, sáng tạo trong tập hợp thanh niên, có những mô hình hay giúp thanh niên phát triển kinh tế, có việc làm, thu nhập ổn định...

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mong muốn các bạn trẻ tiếp tục phấn đấu, lôi cuốn đông đảo thanh niên cùng tiến bộ, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục