Kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại TPHCM

Sáng 7/11, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2013).

Ngày 7/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Nga thành phố Hồ Chí Minh và Ban liên lạc Cựu sinh viên Việt Nam tại Liên Xô (nay là Nga) tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2013).

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo người dân thành phố và các doanh nghiệp Nga đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Ôn lại ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Cách mạng Tháng Mười Nga có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với cách mạng và sự phát triển của Việt Nam.

Đây cũng chính là nền tảng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc Việt-Nga. Mối quan hệ này đã vượt qua những thử thách của thời gian và những thăng trầm của lịch sử, nhưng vẫn không ngừng được củng cố và phát triển.

Hiện nay, Việt Nam và Liên bang Nga đang phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế, tích cực hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, năng lượng, ngoại giao, quân sự, văn hóa, giáo dục đào tạo...

Hai nước cũng đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD vào năm 2015 và 15 tỷ USD vào năm 2020.

Ở cấp độ địa phương, ông Nguyễn Hữu Thành cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tích cực phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương và khu vực của Nga như Moskva, Saint Peterburg, Sverdlovsk...

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho nước Nga, ông Anatoly Vassilievich Borovik, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh cho dù có những biến đổi đáng kể trong đời sống của hai nước, chúng ta vẫn gìn giữ và củng cố các kết nối truyền thống của mối tình hữu nghị anh em, sự hiểu biết lẫn nhau, tin tưởng và hợp tác.

Theo ông Anatoly Vassilievich Borovik, các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo hai nước là nền tảng phát triển năng động cho các mối quan hệ của Nga và Việt Nam, đồng thời đây cũng là động lực phát triển các mối liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các vùng, khu vực của Nga nói chung, các thành phố Moskva, Saint Peterburg nói riêng.

Ông Anatoly Vassilievich Borovik cũng bày tỏ vui mừng khi ngày càng có nhiều khách du lịch Nga đến nghỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh, thành phố phía Nam Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục