Kỷ niệm lần thứ 15 ngày Quốc khánh Nam Phi

Tối 28/4, Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 15 năm "ngày Tự do Nam Phi" (27/4/1994-27/4/2009) và kỷ niệm lần thứ 15 ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tối 28/4, Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 15 năm "ngày Tự do Nam Phi" (27/4/1994-27/4/2009) và kỷ niệm lần thứ 15 ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, Ratubatsi Super Moloi nhấn mạnh, thời điểm này cũng đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa Nam Phi và Việt Nam, khi hai nước đang cùng nhau kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông nói lịch sử đã cho thấy rằng mặc dù xa cách về địa lý, nhưng nhân dân Việt Nam và nhân dân Nam Phi đã thiết lập mối quan hệ truyền thống gắn bó vì "cả hai dân tộc chúng ta đều trải qua và có chung những thách thức phải đối mặt trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc."

Thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát phát biểu nhấn mạnh, là người bạn thân thiết của nhân dân Nam Phi, nhân dân Việt Nam vui mừng nhận thấy dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đại hội dân tộc Phi (ANC), nhân dân Nam Phi đã thực hiện thành công chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc, phát triển đất nước và hội nhập, khu vực cũng như quốc tế.

15 năm qua, Nam Phi và Việt Nam đã tạo lập được mối quan hệ chính trị bền chặt. Ngày nay, hai nước càng cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp để cùng nhau đối mặt và vượt qua những thách thức mới trong công cuộc phát triển đất nước.

Lễ kỷ niệm năm nay có sự tham gia của ban nhạc Nam Phi nổi tiếng Three Tons of Fun.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam cũng tổ chức triển lãm gồm 30 bức ảnh đánh dấu những hoạt động hữu nghị, ngoại giao giữa hai nước Nam Phi và Việt Nam trong những năm qua đồng thời, dành một góc trưng bày để quảng bá hình ảnh về Nam Phi – nước chủ nhà của World Cup 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục