Kỷ niệm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước ở Thái

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok đã tổ chức lễ kỷ niệm, dâng hương nhân dịp lần thứ 100 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
Ngày 8/6, lễ kỷ niệm lần thứ 100 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đã diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok.

Phát biểu tại buổi lễ mang nhiều ý nghĩa này, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng ôn lại thời gian Bác Hồ bôn ba hoạt động cách mạng tìm đường cứu nước vì tương lai của dân tộc Việt Nam.

Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử to lớn của việc Bác Hồ tìm ra con đường cứu nước, Đại sứ Ngô Đức Thắng nói: “Đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin và học thuyết Xã hội khoa học, Người đã đặt nền móng cho lý luận các mạng Việt Nam trong thời đại mới. Người đã đem ánh sáng Chủ nghĩa Mác-Lênin soi đường và làm cho phong trào, chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam vươn lên tầm thời đại, trở thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, được thể hiện sáng chói trong hai cuộc kháng chiến lừng lẫy của dân tộc chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước theo con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.”

Trong buổi lễ kỷ niệm và dâng hương tưởng nhớ Hồ Chí Minh, thay mặt cộng đồng Việt kiều, ông Châu Kim Quới cho biết dù Bác Hồ đã đi xa nhưng hình ảnh của Người vẫn còn đọng mãi trong ký ức, trong trái tim của mọi người dân Việt Nam.

Thay mặt cho sinh viên và học sinh đang học tại Thái Lan, Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên Viện Công nghệ châu Á (AIT) cho biết: "Cuộc đời, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ; thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sinh viên và học sinh Việt Nam tại Thái Lan sẽ cố gắng học tập, công tác để đem kiến thức về xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, hòa bình, thịnh vượng đúng như mong ước lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh."

Trước đó, trong chuyến thăm và làm việc tại hai tỉnh Nong khai và Udon Thani ở Đông bắc Thái Lan trong các ngày 4-7/6, Đại sứ Ngô Đức Thắng đã đến thăm khu di tích Bác Hồ ở Udon Thani và cùng với Hội Việt kiều các tỉnh tổ chức những hoạt động ghi nhớ ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước; trao bằng Tổ Quốc ghi công, huân chương, huy chương và bằng khen cho 250 kiều bào đã có công trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; đồng thời họp với Tổng hội Việt kiều toàn Thái Lan để bàn về các công tác liên quan đến cộng đồng kiều bào.

Đại sứ Ngô Đức Thắng cũng gặp và làm việc với tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani để đề đạt nguyện vọng của cộng đồng Việt Kiều, đồng thời trao đổi đẩy mạnh hợp tác giữa Udon Thani và các tỉnh của Việt Nam thông qua hoạt động kết nối qua đường 9, cầu hữu nghị ở Nakhon Phanom, tổ chức các cuộc hội thảo về kinh tế khu vực./.

Ngọc Tiến/Bangkok(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục