Kỷ niệm ngày bùng phát làn sóng biểu tình ở Libya

Ngày 17/2, hàng nghìn người tụ tập tại thủ đô Tripoli đúng dịp 1 năm ngày bùng phát làn sóng biểu tình lật đổ nhà lãnh đạo Gaddafi.
Ngày 17/2, hàng nghìn người đã tụ tập tại thủ đô Tripoli và thành phố Benghazi ở miền Đông Libya đúng dịp một năm ngày bùng phát làn sóng biểu tình lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Phát biểu tại Bengadi, Thủ tướng Libya Abdul Rahim Al-Keab cam kết chính phủ mới sẽ quan tâm tới những người bị thương và gia đình những người bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột vừa qua, đồng thời truy tố các thành viên của chế độ trước đây. Ông cũng kêu gọi người dân tiếp tục đối thoại để xây dựng một nhà nước pháp quyền và dân chủ.

Theo các nhà phân tích, chính quyền mới ở Libya đang phải đương đầu với nhiều thách thức trong nỗ lực khôi phục trật tự đất nước như tình trạng vũ khí tràn lan, các cuộc xung đột bộ tộc và phe phái, những vấn đề an ninh nảy sinh ở khu vực biên giới.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi người dân Libya sát cánh bên nhau trên tinh thần hòa hợp dân tộc.

Nhà Trắng cũng hối thúc chính quyền Libya bảo vệ sự tự do và các quyền của người dân. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney kêu gọi lực lượng phiến quân hợp tác với chính phủ để tạo dựng sự ổn định, hòa bình và hòa hợp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục