Kỷ niệm ngày quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế Pháp ngữ năm 2011.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là dịp Việt Nam thể hiện mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ cũng như những cam kết của Việt Nam đối với tổ chức.

Việt Nam ủng hộ thông điệp của Tổng Thư ký Pháp ngữ là cần có những chính sách ưu tiên cho thanh niên, phát huy sự năng động và sáng tạo của bộ phận quan trọng này để đạt được các mục tiêu chung của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Thứ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực tham gia xây dựng và có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ, góp phần vào sự phát triển của Pháp ngữ và sự đoàn kết, hợp tác giữa các nước thành viên.

Ông Patrice Burel, Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ nhấn mạnh phong trào Pháp ngữ đã có lịch sử hơn một thế kỷ tồn tại, chứng minh tiếng Pháp không chỉ là một ngôn ngữ chung của một tổ chức quốc tế mà còn là một cộng đồng sống động với phần đông là thanh niên. Cộng đồng Pháp ngữ dựa trên những giá chung là đoàn kết, bảo vệ và phát huy đa dạng văn hóa, tính đa phương trên trường quốc tế, dân chủ.

Ông Patrice Burel ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam đối với cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là sáng kiến sản xuất chương trình “Không gian Pháp ngữ” do báo Le Courrier du Vietnam hợp tác với kênh truyền hình Vnews đều của Thông tấn xã Việt Nam sẽ chính thức phát sóng từ ngày 20/3/2011.

Nhân dịp này, giải thưởng nhằm tôn vinh những người Việt Nam gắn bó với tiếng Pháp đã được trao cho ông Trịnh Ngọc Thái, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp và Giáo sư Huỳnh Hữu Tuệ, Hiệu trưởng trường Đại học Bắc Hà.

Các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế Pháp ngữ 2011 tại Việt Nam sẽ kéo dài từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4./.

Hoàng Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục