Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch HCM tại Cuba, Mexico

Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba phối hợp cùng Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) tổ chức đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Công viên Hòa bình ở trung tâm thủ đô Havana.

Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba phối hợp cùng Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) tổ chức đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Công viên Hòa bình ở trung tâm thủ đô Havana.

Nhân dịp này, các em học sinh Cuba đã trình bày một số bài hát và bài thơ ca ngợi tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai nước và hai dân tộc.

Tượng đài Bác Hồ được khánh thành ngày 19/5/2003, gồm hai phần, phần trên là bức tượng đồng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh; phần dưới là thân tượng, được tạc bằng đá cẩm thạch trắng nguyên khối có khắc dòng chữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
 
Toàn bộ tượng đài được đặt trên nền đá cẩm thạch đỏ rộng 54m². Dưới chân tượng là khung hình ngôi sao 5 cánh. Màu đỏ của nền và màu vàng của hoa tượng trưng cho màu quốc kỳ Việt Nam và khối đoàn kết toàn dân.
 
Nhân dịp này, ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mexico đã đến công viên Việt Nam tại thủ đô Mexico City, đặt vòng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh trong công viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục