Kỷ niệm ngày sinh Hồ Chủ tịch tại Pháp

Ngày 14/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 119 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2009).

Ngày 14/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 119 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2009).

Dự lễ thắp hương tưởng niệm trước bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Paris có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài, Đại sứ Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Văn Nghĩa Dũng, cùng đông đảo cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, Hội Người Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và một số bạn bè Pháp.

Sau lễ dâng hương, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại nhà số 9, ngõ Compoint, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước.

Tại Công viên Montreau, đoàn cùng đại diện chính quyền thành phố Montreuil đặt lẵng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành một phút tưởng niệm Người.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Lê Kinh Tài ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới và đánh giá cao tình hữu nghị Việt-Pháp mà Người đã đặt nền móng.

Đại sứ cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến chính quyền thành phố Montreuil và Ban quản lý công viên đã trân trọng, giữ gìn tượng đài Bác cùng các kỷ vật của Người trong Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống, coi đó như một phần di sản văn hóa quan trọng của thành phố.

Cùng ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thị trưởng thành phố Montreuil phụ trách quan hệ quốc tế, ông Alexandre Toillon bày tỏ niềm vinh dự khi thành phố được chọn là nơi dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân Việt Nam với người dân thành phố Montreuil nói riêng, cũng như với nhân dân Pháp nói chung.

Ông Jean Pierre Brard, Nghị sỹ Quốc hội - Thị trưởng danh dự thành phố và bà Hélène Luc, cựu Thượng nghị sĩ - Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt, cũng đã tham gia các hoạt động tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục