Kỷ niệm ngày thành lập Đảng tại Liên bang Nga

Bí thư Đảng ủy ĐCS Việt Nam tại Nga đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và vinh quang 80 năm Đảng và Bác Hồ lãnh đạo nhân dân.
Chiều 31/1, tại Mátxcơva, Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nga phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm trọng thể lần thứ 80 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010).

Trong diễn văn khai mạc, Bí thư Đảng ủy Đặng Hữu Trung đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và vinh quang 80 năm Đảng và Bác Hồ lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên Cách mạng tháng Tám, đấu tranh bảo vệ và xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh nêu bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng được tăng cường, thể hiện trước hết qua các cuộc tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao của lãnh đạo hai nước và ở mọi cấp, mọi ngành, qua kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương ngày càng tăng và năm 2009 đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng hơn 4% so với năm 2008.

Đại sứ thông báo trong năm nay Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ thăm Nga, và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Đại sứ nêu lên những sự kiện trọng đại mà Việt Nam và Nga sẽ tổ chức trong năm 2010, khẳng định cộng đồng người Việt tại Nga luôn đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, ổn định để phát triển và luôn hướng về Tổ quốc.

Sau phát biểu của các đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, ban nhạc "Bốn mùa" phối hợp với Chi hội lưu học sinh Việt Nam của Trường Đại học hữu nghị giữa các dân tộc mang tên Lumumba (RUDN) đã biểu diễn một chương trình ca múa nhạc phong phú ca ngợi Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục