Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày quân đội Việt Nam

Kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN tại Campuchia

Campuchia đánh giá cao sự hy sinh của các thế hệ chiến sỹ QĐND VN và coi đây là di sản vô giá cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Sáng 21/12, tại Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng cùng đoàn cán bộ, nhân viên Sứ quán, các cơ quan xung quanh sứ quán, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam, doanh nghiệp, lưu học sinh viên Việt Nam đang công tác, học tập tại  Campuchia đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2012) và 23 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) gồm các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp đại diện cho các lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Hiến binh RCAF, do Đại tướng En Vanxarat (El Vansarath), Quốc vụ khanh Bộ quốc phòng, dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời biết ơn các cán bộ chiến sỹ chuyên gia Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hy sinh vì dân tộc và Tổ quốc Campuchia.”

Phát biểu sau lễ dâng hương đầy xúc động, Đại tướng El Vansarath đánh giá cao công lao và hy sinh của các thế hệ chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với đất nước Campuchia, và coi đây là di sản vô giá cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Đại tướng El Vansarath nhấn mạnh, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã thể hiện tinh thần anh hùng cao cả, hy sinh xương máu trong quá trình giúp nhân dân Campuchia hồi sinh. Nhân dân Campuchia sẽ không bao giờ quên công ơn ấy và mong rằng cho tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa quân đội, nhân dân 2 nước ngày càng phát triển tốt đẹp và trường tồn.

Trong những ngày qua, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Campuchia, do Đại tướng Sam Vanthon, Quốc vụ khanh, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng dẫn đầu; các đoàn đại biểu Hiến binh Phnom Penh, Quân y viện Pres Kesmelia, đại diện các quân binh chủng thuộc lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia; Tùy viên Quốc phòng các nước Lào, Nga tại Vương quốc Campuchia; Đại sứ quán nước ta tại Campuchia, các cơ quan xung quanh sứ quán, Tổng hội người Campuchia gốc Việt đã đến tặng hoa và chúc mừng Cơ quan Tùy viên quốc phòng nước ta tại Campuchia.

Cũng trong ngày 21/12, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, với sự tham dự của Đại sứ nước ta tại Campuchia Ngô Anh Dũng và nhiều tướng lĩnh quân đội Hoàng gia Campuchia./.

Trần Chí Hùng/Pnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục