Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân tại Đức

Một cuộc "Gặp gỡ đồng đội" đã được Ban Liên lạc cựu quân nhân Việt Nam bang Sachsen-Anhalt (Đức) tổ chức vào tối 21/12 tại thành phố Magdeburg, nhân kỷ niệm 64 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2008).

Một cuộc "Gặp gỡ đồng đội" đã được Ban Liên lạc cựu quân nhân Việt Nam bang Sachsen-Anhalt (Đức) tổ chức vào tối 21/12 tại thành phố Magdeburg, nhân kỷ niệm 64 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2008).

Hơn 200 cựu quân nhân, thanh niên xung phong Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại bang Sachsen-Anhalt cùng đại diện nhiều cơ quan, hiệp hội, đoàn thể đã nhiệt tình tham gia buổi gặp mặt, cùng ôn lại lịch sử ra đời và những chặng đường phát triển vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện Ban Liên lạc cựu quân nhân Việt Nam bang Sachsen-Anhalt Nguyễn Văn Mạc nhấn mạnh mặc dù sống xa Tổ quốc nhưng các cựu quân nhân Việt Nam luôn sống xứng đáng với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và hướng về quê hương, đất nước.

Trưởng phòng tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam ở Đức Phạm Duy Phê bày tỏ hy vọng các cựu quân nhân bang Sachsen-Anhalt tiếp tục là những tấm gương đoàn kết cộng đồng, hướng về Tổ quốc và có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho đất nước và góp phần tăng cường quan hệ Đức-Việt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục