Kỷ niệm ngày thành lập quân đội tại một số nước

Tối 21/12, Đại sứ quán và Phòng Tùy viên Quốc phòng VN tại Indonesia đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội.
Tối 21/12, Đại sứ quán và Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Trần Ngọc Dần, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Indonesia đã ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng của nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Về quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia, Đại tá Trần Ngọc Dần nói: "Quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia, đặc biệt là quan hệ giữa lực lượng vũ trang hai nước, đã được củng cố và phát triển hơn bao giờ hết trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực".

Cùng ngày, Đại sứ quán cùng Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, với sự tham dự của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh.

Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh đánh giá cao những thành quả mà Quân đội Việt Nam đã giành được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Chea Sim cũng gửi thư chúc mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh, tưởng niệm các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên "Đất nước Chùa Tháp".

Tối 22/12, Đại sứ quán và Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm ngày 22/12.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam và Malaysia thường xuyên trao đổi các chuyến thăm của các phái đoàn quốc phòng cấp cao và các tàu hải quân hai nước, tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và hiểu biết giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Hai bên đã cam kết hợp tác trong các lĩnh vực huấn luyện quân sự, trao đổi nhân sự và thông tin, phối hợp trong ngành công nghiệp quốc phòng, tuần tra chung trên biên giới biển và chống tội phạm xuyên biên giới.

Hàng năm Malaysia dành nhiều suất học bổng cho các sỹ quan và học viên quốc phòng Việt Nam sang học tập và nghiên cứu tại Học viện quốc phòng Malaysia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ở Nhật Bản tối 22/12, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình đã bày tỏ sự cảm ơn quân đội và các lực lượng vũ trang các nước, trong đó có Nhật Bản, về sự hợp tác, giúp đỡ dành cho đất nước, nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Thay mặt quan khách tới dự buổi lễ, Thượng nghị sĩ Matsuda Iwao, Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt, đã bày tỏ lòng khâm phục đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam - một quân đội anh hùng đã đóng góp công lao to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ông cũng cam kết sẽ tích cực hoạt động với vai trò người tổ chức các lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản, các hoạt động giao lưu văn hóa và con người giữa hai nước để tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục