Kỷ niệm Quốc khánh tại Cuba, Algeria, Nam Phi

Đại sứ quán Việt Nam ở Cuba, Algeria, Nam Phi đã tổ chức buổi lễ nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Công hòa, đồng thời điểm lại những thành tựu chính trị, kinh tế và xã hội của đất Việt Nam trong những năm qua. Đại sứ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của mối quan hệ đoàn kết truyền thống, tình hữu nghị anh em và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cùng ngày, bản tin thời sự Đài truyền hình Cuba đã đưa tin về Quốc khánh Việt Nam, những thành tựu kinh tế và xã hội của Việt Nam trong thời gian gần đây và phỏng vấn Đại sứ Vũ Chí Công về mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực canh tác lúa, một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của chính phủ Cuba hiện nay.

Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 64 năm Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện Công ty thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Algeria.

Trong buổi chiêu đãi nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu với bạn bè quốc tế một số hình ảnh và phim tư liệu về đất nước và con người Việt Nam cũng như những thành tựu kinh tế của đất nước trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Cùng ngày, trong buổi lễ kỷ niệm tại Nam Phi, Đại sứ Việt Nam  tại  nước này Nguyễn Mạnh Hùng đã điểm lại những mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam, đặc biệt từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 64 năm, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cũng giới thiệu những thành tựu kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước và khu vực trên thế giới, trong đó có châu Phi.

Nhân dịp này, Đoàn văn hóa-văn nghệ, đang tham gia "Những ngày văn hóa Việt Nam" tại Nam Phi, đã biểu diễn một chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục