Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần 69 ở nhiều nước trên thế giới

Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 69, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đức, Ai Cập, Algeria và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức lễ kỷ niệm và chiêu đãi trọng thể.
Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần 69 ở nhiều nước trên thế giới ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Pháp phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh ngày 2/9. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 69 tiếp tục diễn ra tại nhiều nước trên thế giới.

Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh với đông đảo khách mời là quan chức chính quyền và Quốc hội Pháp, đại diện Đại sứ quán các nước, giới học giả, doanh nhân và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã đến dự, chúc mừng ngày lễ lớn của nhân dân Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ tự hào nhắc lại chặng đường lịch sử mà dân tộc Việt Nam đã trải qua, đặc biệt là những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau gần ba mươi năm đổi mới, kinh tế vĩ mô được đảm bảo, tăng trưởng ổn định, đất nước vững bước phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện; Việt Nam đang trở thành một thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ nhấn mạnh: “Việt Nam luôn ý thức được rằng sự phát triển chỉ có được trên cơ sở của sự ổn định, hòa bình, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Đối thoại và tôn trọng quyền lợi của các bên, tôn trọng luật pháp quốc tế là con đường hiệu quả để đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển. Chính vì vậy, Việt Nam luôn hành động với tinh thần trách nhiệm nhằm đóng góp tích cực vào an ninh, hòa bình và phát triển. Cùng với các nước trong khu vực, Việt Nam nỗ lực phấn đấu nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN và các cấu trúc khu vực trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm. Việt Nam cũng bắt đầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và đóng vai trò quan trọng trong các thể chế của tổ chức này.”

Đại sứ Dương Chí Dũng cho rằng quan hệ Việt Pháp đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu, mối quan hệ này là minh chứng sinh động cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là sau khi hai nước ký Hiệp định quan hệ Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Pháp vào tháng 9/2013 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo Đại sứ, mối quan hệ đặc biệt đó đã được thể hiện trong năm nay qua một loạt các sự kiện quan trọng như Đối thoại kinh tế cấp cao Việt-Pháp lần thứ hai, trao đổi các đoàn cấp cao và hình ảnh Việt Nam được quảng bá rộng rãi trong Năm Việt Nam tại Pháp.

Đại sứ đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam vào việc thắt chặt quan hệ giữa hai nước và vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam tại Pháp luôn phát huy truyền thống hướng về tổ quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ kiều bào, thông qua nhiều phong trào, chương trình đóng góp đầy sáng tạo, thiết thực phù hợp với những đòi hỏi mới về xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là các chương trình hợp tác khoa học, giáo dục, các dự án hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, kết nối doanh nghiệp, đầu tư, các hoạt động xã hội-từ thiện.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, Thiếu tướng Christian Baptiste, Giám đốc Bảo tàng Quân đội, bày tỏ niềm vinh dự khi được đến dự lễ kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Pháp.

Theo ông, mặc dù trong quá khứ, quân đội Pháp từng đối đầu với quân đội Việt Nam, nhưng đối với mọi người Pháp, kể cả những người lính đã từng chiến đấu ở chiến trường Đông Dương, họ luôn giữ trong tim những tình cảm quý mến đối với Việt Nam.

Còn ông Bernard Miyet, cựu Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử đã gắn bó hai dân tộc Pháp và Việt Nam; cho rằng Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế thông qua các quan hệ kinh tế, các quan hệ với các nước láng giềng trong đó Việt Nam luôn khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia.

Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng một thể giới ngày càng tốt đẹp thông qua việc cam kết tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức trọng thể kỷ niệm 69 năm Quốc khánh tại Ngôi nhà Việt (Viethaus) ở Berlin.

Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần 69 ở nhiều nước trên thế giới ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh và ông Clemens von Goetze, đại diện Bộ Ngoại giao Đức, nâng cốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Ngoại giao Đức, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Berlin, Nghị sỹ Quốc hội liên bang, đại diện của nhiều bộ ngành sở tại và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Berlin.

Phóng viên TTXVN tại Đức cho biết, phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh khẳng định năm nay là năm thành công của quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức vào năm tới.

Đại sứ cho biết trong năm nay, Việt Nam và Đức có bốn cuộc trao đổi đoàn cấp Bộ trưởng trong lĩnh vực kinh tế, gồm chuyến thăm Đức của Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư hồi tháng Tư vừa qua và Bộ trưởng Công thương tháng Sáu vừa qua.

Về phía Đức, có chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính trong tháng Chín này và Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng vào tháng 11 tới. Trước đó, nhóm điều hành chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao cũng đã nhóm họp tại Hà Nội, thông qua Kế hoạch hành động hợp tác song phương trong thời gian tới.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã gửi lời cảm ơn tới Bộ Ngoại giao, chính quyền liên bang và các bang, Quốc hội, Hội đồng liên bang, các tổ chức, doanh nghiệp và bạn bè Đức đã hợp tác chặt chẽ, ủng hộ nhiệt tình, góp phần làm nên những thành tựu trong quan hệ song phương thời gian qua.

Tại Lễ kỷ niệm, tiến sỹ Clemens von Goetze, đại diện Bộ Ngoại giao Đức, đánh giá cao vai trò cầu nối văn hóa và khoa học của cộng đồng người Việt tại Đức, bày tỏ hy vọng dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ song phương vào năm 2015 sẽ đem lại nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Phía Đức cũng cho biết Hội nghị Doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương (APK), diễn ra từ 20-22/11 tới, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ là sự kiện lớn nhất của kinh tế Đức trong năm nay, hứa hẹn tạo bước đột phá về hợp tác thương mại và đầu tư giữa Đức với Việt Nam cũng như toàn bộ khu vực.

Trông khuôn khổ lễ kỷ niệm, cũng có chương trình chiếu phim về Việt Nam, phát ấn phẩm giới thiệu về văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập long trọng tổ chức kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 69 với sự tham dự của Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách châu Á Ahmed Ismail, lãnh đạo một số đảng phái chính trị, đại diện ngoại giao đoàn, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập cùng đông đảo bà con Việt Kiều.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đào Thành Chung nhấn mạnh thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một bước ngoặt lịch sử, một cuộc đổi đời đối với nhân dân Việt Nam, lật đổ chế độ phong kiến lỗi thời và ách thực dân gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân. Đối với thế giới, sự kiện này cũng có ý nghĩa to lớn, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần và quyết tâm của các dân tộc bị áp bức đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập và tự do.

Đại sứ nêu bật những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong suốt 69 năm qua. Đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đã thu được những thành quả hết sức ấn tượng, đạt mức tăng trưởng GDP trung bình đạt 7%/năm trong gần 30 năm qua, thu hút hơn 200 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn, các nước trong khu vực Đông Nam Á và có những đóng góp đáng kể trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1/9/1963-1/9/2014), Đại sứ Đào Thành Chung khẳng định nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ và ủng hộ quí báu của nhân dân Ai Cập trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc phát triển đất nước. Tuy ở cách xa nhau về địa lý, song Việt Nam luôn coi Ai Cập là những người bạn gần gũi, đoàn kết và hữu nghị, cùng chung khát vọng dân tộc về độc lập, tự do vì hoà bình và phát triển.

Cảm ơn Chính phủ Ai Cập đã tạo thuận lợi cho chiến dịch sơ tán công dân Việt Nam tại Libya trong thời gian qua, Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng rằng Ai Cập sẽ thực hiện thành công Lộ trình Tương lai của mình, vượt qua những khó khăn, thách thức, ổn định và phát triển, góp phần đưa quan hệ song phương từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Abdel Nasser đặt nền móng ngày càng trở nên gắn bó, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tại buổi tiệc chiêu đãi, khách tham dự đã được thưởng thức những món ăn truyền thống mang "quốc hồn, quốc túy" của Việt Nam như nem, phở...; đồng thời khám phá và tìm hiểu những nét tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam và Ai Cập thông qua các tiết mục múa rối đặc sắc do nghệ sỹ hai nước trình diễn.

Theo phóng viên TTXVN tại Alger, tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng 69 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014).

Đến dự buổi lễ về phía Algeria có Bộ trưởng Cựu Chiến binh Tayeb Zitouni; Bộ trưởng Du lịch và Thủ Công nghiệp Nouria Yamina Zerhouni; Ngoại giao đoàn, đại diện Bộ Ngoại giao, các cơ quan và các tổ chức chính trị, xã hội Algeria, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika và Bộ trưởng Ngoại giao Ramtane Lamamra đã gửi lẵng hoa đến chúc mừng. Thủ tướng Abdelmalek Sella đã gửi điện chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, mở ra một bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, trong suốt 69 năm qua nhân dân Việt Nam vẫn không ngừng phấn đấu và hy sinh để bảo vệ độc lập và tự do, cũng như hướng tới mục tiêu đưa đất nước phát triển một cách bền vững.

Đại sứ khẳng định sau gần 30 năm đi trên con đường đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhưng thành tựu kinh tế-xã hội quan trọng, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng trên 5,5% liên tục trong nhiều năm, đời sống nhân dân được cải thiện và đất nước tiến bước một cách vững chắc trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Đại sứ khẳng định về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách hòa bình, độc lập, tự chủ, mở cửa, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện.

Đại sứ Vũ Thế Hiệp cũng đã điểm lại sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Algeria thời gian qua. Bên cạnh quan hệ chính trị, ngoại giao được tăng cường, hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác cũng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Đại sứ cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với nhân dân và chính phủ tất cả các nước trên thế giới, nhất là nhân dân và chính phủ Algeria đã giành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trong quá khứ, cũng như trong công cuộc hiện đại hoá, phát triển và bảo vệ đất nước ngày nay.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh qua trưng bày và phát hành tạp chí về đất nước, con người Việt Nam; thông tin về quan hệ trao đổi thương mại song phương và quảng bá ẩm thức đặc sắc của Việt Nam.

Tối 1/9, tại khách sạn Ankara Hilton, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức lễ kỷ niệm và chiêu đãi trọng thể 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự Lễ kỷ niệm năm nay có Ngài Bülent Arınç, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Hikmet Centin; Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị Thổ-Việt Idis Sahin, cùng nhiều quan chức Bộ Ngoại giao, Quốc hội, đại diện các bộ ngành, các đảng chính trị; trưởng phái đoàn ngoại giao các nước, trong đó có Đại sứ Nga, Nhật Bản, Trung Quốc cùng đại sứ các nước ASEAN; lãnh đạo các doanh nghiệp và đông đảo bà con người Việt.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thế Cường đã nêu bật ý nghĩa của ngày Quốc khánh với Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh; điểm lại những chặng đường vẻ vang và những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh tình hình mới, Việt Nam khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và rộng mở, là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước; tiếp tục nỗ lực hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình phát triển trên toàn thế giới; chủ trương xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ đã nhiệt nhiệt chúc mừng Tổng thống, Thủ tướng và Nội các mới của Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của bộ máy lãnh đạo mới, quan hệ hai nước sẽ không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm mức mới, tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng của mỗi nước.

Đại sứ cũng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng đi vào thực chất, trao đổi nhiều chuyến thăm các cấp, thương mại song phương đã đạt 1,8 tỷ USD, với đà này, hai bên sẽ nỗ lực để sớm đạt mục tiêu 3 tỷ USD vào 2016.

Thay mặt Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Bülent Arınç đã dành những lời chúc tốt đẹp gửi đến lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh: “dù xa về khoảng cách địa lý, nhưng quan hệ hai nước vẫn không ngừng phát triển. Chúng tôi mong muốn được đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên chính phủ thăm Thổ Nhĩ Kỳ để tạo bước đột phá trong quan hệ.”

Với dân số 92 triệu, có nền chính trị và kinh tế tăng trưởng ổn định, Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài, chuyển đổi nền kinh tế theo hướng thị trường.

Ông cũng cám ơn chính phủ Việt Nam đã ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập ASEM và ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong thời gian tới, Việt Nam đã ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ cần sớm đàm phán hiệp định FTA, hiệp định miễn thị thực, khai trương Tổng Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở đường bay trực tiếp đến Hà Nội để nâng tầm quan hệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục