Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Hong Kong và Sri Lanka

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) và Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9
Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Hong Kong và Sri Lanka ảnh 1Tổng lãnh sự Hoàng Chí Trung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tiến  Trung/Vietnam+)

Tối 5/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) đã tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2014) với sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam và đông đảo bà con Việt kiều đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ còn có nhiều quan chức chính quyền Hong Kong do Cục trưởng Cục Tài chính Kong John Tsang Chun Wah dẫn đầu, đại diện Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong cùng đông đảo đại diện Lãnh sự đoàn và bạn bè quốc tế trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Hoàng Chí Trung vui mừng cho biết sau gần 30 năm tiến hành đổi mới và thực hiện chính sách mở cửa, Việt Nam đã giành được nhiều thách tựu to lớn, vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình.

Tổng Lãnh sự khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Điểm lại một số nét về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, Việt Nam và Hong Kong nói riêng, Tổng Lãnh sự cho rằng trong bối cảnh chung của quan hệ Việt-Trung, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong, đặc biệt là kinh tế thương mại, văn hóa và du lịch đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tính đến hết tháng 6/2014, các doanh nghiệp Hong Kong đã đầu tư vào Việt Nam hơn 800 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 13 tỷ USD, đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hợp tác giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục tiếp tục có những tiến triển mới...

Tổng Lãnh sự hy vọng với sự nỗ lực chung, quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Hong Kong sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong John Tsang Chun Wah chúc mừng những tiến bộ và thành tựu tăng trưởng mà Việt Nam đã đạt được.

Ông John Tsang cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hong Kong trong ASEAN và Hong Kong là đối tác thương mại lớn thứ 4 trên thế giới của Việt Nam. Trong 5 năm qua, kim ngạch thương mại giữa Hong Kong và Việt Nam tăng trưởng với tốc độ trung bình gần 29%/năm.

Hiện nay, Hong Kong bắt đầu đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) với khối ASEAN mà trong đó Việt Nam là một thành viên rất quan trọng.

Ông John Tsang tin tưởng chắc chắn rằng FTA giữa Hong Kong và ASEAN sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ thương mại giữa Hong Kong và Việt Nam, đồng thời cảm ơn những nỗ lực của Việt Nam và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong đàm phán FTA.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã phối hợp với Hội đoàn kết hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam tổ chức míttinh nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc khánh (2/9/1945 -2/9/2014).

Đến dự míttinh gồm có Bộ trưởng cao cấp, Bộ Khoa học - Tổng bí thư Đảng xã hội chủ nghĩa Sri Lanka, Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam, Tissa Vitharana, Bộ trưởng Bộ nguồn nhân lực - Tổng bí thư Đảng cộng sản Sri Lanka, Dew Gunasekara; Chủ tịch và Tổng thư ký Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam; Đại sứ mới được bổ nhiệm của Việt Nam tại Sri Lanka bà Phan Kiều Thu và đông đảo kiều bào.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khâm phục trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Là một nước đang phát triển, nhưng Việt Nam đã chú trọng việc áp dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân.”

Cũng tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thu đã nhấn mạnh: “Mặc dù quan hệ song phương giữa Việt Nam và Sri Lanka phát triển hết sức nhanh chóng trong những năm gần đây nhưng còn nhiều việc cần phải làm để tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hơn nữa mối quan hệ song phương Việt Nam-Sri Lanka. Hợp tác du lịch, đầu tư, thương mại vẫn còn nhiều rào cản cần được tháo gỡ."

Bà Phan Kiều Thu hy vọng sẽ tích cực hợp tác cùng các cơ quan hữu quan của cả hai bên để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Sri Lanka lên một tầm cao mới.

Buổi míttinh kết thúc bằng các tiết mục biểu diễn văn nghệ, ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục