Kỷ niệm sinh nhật của "Nữ hoàng" truyện trinh thám

Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 123 của nữ tác giả lừng danh truyện trinh thám Agatha Christie kéo dài 8 ngày ở thị trấn Torquay, Anh.
Cứ đến dịp 15/9 hàng năm, hàng ngàn người hâm mộ cùng những "tín đồ" truyện trinh thám tại nước Anh và nhiều nước khác trên thế giới lại đổ về thị trấn ven biển Torquay ở phía Tây Nam Xứ sở Sương mù để kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng" truyện trinh thám Agatha Christie.

Năm nay, lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 123 của nữ tác giả lừng danh này sẽ kéo dài trong 8 ngày với nhiều hoạt động thú vị.

Tại bảo tàng Torquay, nơi diễn ra lễ kỷ niệm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng và chụp ảnh với những nhân vật hóa trang theo các vai chính trong nhiều tác phẩm của bà Christie, ví dụ như thám tử lừng lẫy Hercule Poirot với chiếc mũ đen và bộ ria mép kiểu cách. Lydia Stone, Giám đốc tiếp thị Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Riviera (Anh), đơn vị tổ chức lễ kỷ niệm trên, cho biết tất cả những cuốn sách của bà Christie đều lấy cảm hứng từ Torquay.

Qua các trang sách, thị trấn này đã trở nên nổi tiếng trong lòng độc giả và du khách.

Agatha Christie, tên thật là Agatha Mary Clarissa (15/9/1890-12/1/1976), là nhà văn người Anh nổi tiếng thế giới với những tiểu thuyết trinh thám ly kỳ.

Với hai nhân vật thám tử lừng lẫy là "Hercule Poirot" và "bà Marple", bà Christie được xem là "Nữ hoàng trinh thám" và là một trong những nhà văn quan trọng, sáng tạo nhất của thể loại truyện này.

Với di sản khổng lồ 66 cuốn tiểu thuyết trinh thám cùng hơn 15 tuyển tập truyện ngắn, bà Christie đã trở thành một trong những tiểu thuyết gia có số lượng sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và bán chạy nhất mọi thời đại.

Ước tính các tác phẩm của bà đã được bán hơn 2 tỷ bản trên toàn thế giới.

Hầu như tất cả các tác phẩm của bà đều được chuyển thể thành phim, một số tác phẩm được chuyển thể nhiều lần như "Murder on the Orient Express" (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông), "Death on the Nile" (Án mạng trên sông Nile)..., thậm chí có tác phẩm được chuyển thể thành phim truyền hình hoặc trò chơi điện tử.

Vở kịch "Mousetrap" (Cái bẫy chuột) của bà, một trong những tác phẩm được công diễn lâu nhất trong lịch sử sân khấu London, ra mắt lần đầu tiên năm 1952 và vẫn tiếp tục được công diễn cho đến gần đây.

Agatha Christie là người đầu tiên được nhận giải thưởng "Grand Master Award" của Hội nhà văn trinh thám Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục