Kỷ niệm trọng thể Quốc khánh 2/9 tại Bỉ và Mông Cổ

Trong các ngày 2 và 3/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Mông Cổ đã tổ chức các lễ kỷ niệm trọng thể mừng 65 năm ngày Quốc khánh.
Trong các ngày 2 và 3/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Mông Cổ đã tổ chức các lễ kỷ niệm, tiệc chiêu đãi, cùng nhiều hoạt động văn hóa mừng 65 năm ngày Quốc khánh.

Tối 3/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và tiệc chiêu đãi mừng 65 năm ngày Quốc khánh. Tới dự có gần 500 quan khách, gồm nhiều quan chức cao cấp thuộc Chính phủ, trong đó có ông Phillipe Suinen, Tổng Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Wallonie-Brussels, nhiều đại sứ và trưởng phái đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế và đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại Bỉ.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Công quốc Luxembourg Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh ngày 2/9 là ngày Tết độc lập của người Việt Nam, là một dấu mốc lịch sử quan trọng khi nhân dân Việt Nam đã tự quyết định vận mệnh của mình.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Dũng nêu rõ, trên thực tế, công cuộc đổi mới được khởi xướng năm 1986 đang tiếp tục thu được những thành tựu to lớn, góp phần làm thay đổi diện mạo của đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, v.v.

Trong bài phát biểu của mình, ông Phillipe Suinen khẳng định quan hệ hợp tác của vùng Wallonie-Brussels với Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt được xây dựng và phát triển dựa trên mối liên kết mang đậm tính nhân văn, với tôn chỉ tôn trọng đối tác, cùng cam kết và hành động vì mối quan hệ hợp tác bền vững.

Cũng trong tiệc chiêu đãi tối 3/9, buổi biểu diễn nghệ thuật dân tộc, một trong những hoạt động nổi bật của "Những ngày Việt Nam" tại Bỉ, đã thu hút sự quan tâm và ca ngợi của bà con Việt kiều và bạn bè quốc tế tới dự.

"Những ngày Việt Nam" tại Bỉ là hoạt động văn hóa ngoại giao chào mừng Quốc khánh và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Cơ quan hợp tác quốc tế Wallonie-Brussels và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm lần thứ 65 ngày Quốc khánh Việt Nam. Tới dự có ông Tunjingiin Badamjunai, Bộ trưởng Bộ Lương thực, Thực phẩm, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ, Chủ tịch Phân ban trong Ủy ban liên Chính phủ Mông Cổ-Việt Nam về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học-kỹ thuật; đại diện Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Mông Cổ và Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam; các Trưởng đại diện Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Ulan Bato; Hội người Việt Nam tại Mông Cổ.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Hoàng Tuấn Thịnh nhắc lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Mông Cổ anh em đã giành được trong thời gian qua; cảm ơn tình cảm quý báu và sự ủng hộ chân tình mà Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã dành cho nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đài Truyền hình Trung ương Mông Cổ đã chiếu phim tài liệu giới thiệu, quảng bá hành ảnh đất nước và con người Việt Nam, nêu bật những thắng lợi có ý nghĩa to lớn của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, vị thế quốc tế của Việt Nam trong suốt 65 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục