Kỹ sư MIT phát triển vi xử lý "khủng" có tới...110 lõi

Các chuyên gia kỹ thuật tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đang thiết kế và phát triển loại vi xử lý "khủng" mới có tới...110 lõi.
Tờ PCWorld vừa cho hay, các chuyên gia kỹ thuật tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đang thiết kế và phát triển loại vi xử lý "khủng" mới có tới...110 lõi.

Với đặc điểm như vậy, vi xử lý của MIT mang tới sức mạnh tính toán siêu nhanh so với các thế hệ chip hiện tại, cũng như đảm bảo dùng nguồn điện hiệu quả hơn.

Kỹ sư MIT đã thay thế cơ bản toàn bộ phần cache của vi xử lý bằng phần bộ nhớ chia sẻ mới để giảm lưu lượng trong các chip.

Dù vậy, hiện nay loại vi xử lý kể trên vẫn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, và kỹ sư Mieszko Lis của MIT đã nói với PCWorld rằng "đó không phải là thứ mà bạn mua cho dịp Giáng sinh đâu."

Trước đó, dư luận đã rất háo hức với thông tin các thiết bị chơi game Xbox và PlayStation thế hệ kế tiếp dùng vi xử lý có tới 8 lõi, nhưng với thông tin về loại vi xử lý 110 lõi trên thì có thể thấy 8 lõi vẫn còn là quá ít đối với thế hệ thiết bị công nghệ tương lai./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục