Ký thỏa thuận hợp tác Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị

Nhà máy có công suất 1.200 MW được Chính phủ Việt Nam đồng ý giao cho Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (Egati) làm chủ đầu tư.
Ký thỏa thuận hợp tác Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị ảnh 1Lễ ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 11/7, tại thành phố Đông Hà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (Egati) đã ký biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác giữa hai bên về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị.

Nhà máy có công suất 1.200 MW được Chính phủ Việt Nam đồng ý giao cho Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư từ tháng 8/2013 với tổng mức đầu tư ước tính 2,26 tỷ USD tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi lễ, hai bên đã tiến hành thoả thuận, bổ sung, xem xét 6 điều khoản về: mục tiêu; trách nhiệm của hai bên; thời gian thực hiện; chi phí địa chỉ liên lạc; điều khoản chung. Bên cạnh đó, thống nhất các nội dung đã được dự thảo, xác định tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của mỗi bên nhằm đảm bảo cho quá trình phát triển dự án một cách thuận lợi nhất.

Hai bên cũng đã thể hiện cam kết sẽ thực hiện hết trách nhiệm của mình để tiến hành tốt nhất Biên bản ghi nhớ sau khi ký kết.

Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, xác định tầm quan trọng của dự án tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Egati trong quá trình hoàn thành các thủ tục liên quan đến dự án đồng thời hỗ trợ Egati thực hiện đúng tiến độ các bước công việc đã cam kết tại Biên bản ghi nhớ trong việc giải phóng mặt bằng, giao đất xây dựng nhà máy.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Egati khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm khởi công xây dựng dự án, thu xếp nguồn tài chính để thực hiện dự án một cách đồng bộ, tuân thủ theo quy định đầu tư dự án của Việt Nam. Mặt khác, Egati cũng cần sử dụng trang thiết bị tiên tiến, áp dụng các giải pháp và công nghệ hiện đại đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và quy định về môi trường.

Đại diện Egati cũng cho biết, dự án được triển khai có vị trí hết sức quan trọng trong sự hợp tác chặt chẽ giữa Quảng Trị và Egati nói riêng cũng như giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung. Dự án thành công sẽ tạo sự ổn định cung cấp điện năng cho Việt Nam trong việc kết nối hệ thống truyền tải điện đến các nước Đông Nam Á trong thời gian tới.

Dự kiến nhà máy sẽ khởi công giữa năm 2017, vận hành tổ máy số 1 vào tháng 1/2021 đồng thời, Egati cũng mong muốn tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện hỗ trợ về nước ngọt, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đường lưới điện… thuận lợi cho Egati triển khai dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục