Ký thỏa thuận khung ghi nhận sự hỗ trợ của FES

Thỏa thuận khung ghi nhận sự hỗ trợ của Tổ chức FES đối với người dân Việt Nam trong quá khứ đã được ký ngày 18/4, tại Hà Nội.
Ngày 18/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng và ông Schweisshelm, Trưởng Văn phòng Đại diện tổ chức Friedrich Ebert - Stiftung (FES) ký Thỏa thuận khung ghi nhận sự hỗ trợ của FES đối với người dân Việt Nam trong quá khứ và đánh dấu sự hợp tác giữa FES và Việt Nam trong tương lai.

FES là một trong những tổ chức đầu tiên có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Văn phòng đại diện của Viện FES được thành lập từ ngày 4/10/1990 trên cơ sở Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Viện FES.

Trải qua 15 năm hoạt động, văn phòng đại diện đã tích cực tham gia hỗ trợ quá trình đổi mới, thực hiện cải cách hành chính, thực hiện chính sách mở cửa của Việt Nam và xây dựng năng lực cho cán bộ của cơ quan Nhà nước Việt Nam.

Thông qua Văn phòng đại diện, Viện FES đã hợp tác với Ban Đối ngoại Trung ương, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ lao động Thương binh và Xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên minh các hợp tác xã Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ngoài ra, Văn phòng đại diện đã làm cầu nối mở ra quan hệ giữa Bang Nordrhein-Westfalen với Bộ Tư pháp và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bang Hamburg với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Trên cơ sở chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội, năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2012/NĐ-CP về Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài thay cho Quy chế 340.

Với những đóng góp kể trên, FES là tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đầu tiên ký bản Thỏa thuận khung theo Nghị định mới của Chính phủ (trước đây là Biên bản ghi nhớ)./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục