“Ký ức Điện Biên” của một thế hệ phụ nữ Việt Nam ngày ấy

Những khía cạnh đời thường, những khoảng lặng của chiến tranh được tái hiện sinh động qua bao hồi ức, ảnh tư liệu quý và kỷ vật ở triển lãm "Ký ức Điện Biên."
“Ký ức Điện Biên” của một thế hệ phụ nữ Việt Nam ngày ấy ảnh 1Những hình ảnh đẹp về phụ nữ Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: X.Mai/Vietnam+)

Khác với những triển lãm trưng bày trước ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, “Ký ức Điện Biên” là hệ thống hình ảnh tư liệu, kỷ vật của lực lượng dân công, quân y, văn công... đã trực tiếp tải đạn, tải lương, cứu chữa chăm sóc thương bệnh binh, đem điệu múa lời ca ra trận để động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của đồng bào và chiến sỹ trên mặt trận Điện Biên Phủ.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khẳng định như vậy trước lễ khai mạc triển lãm vừa diễn ra sáng nay (ngày 6/5).

Trưng bày để lại ấn tượng dung dị, khó quên về những cô gái trẻ phơi phới tuổi thanh xuân, háo hức đi chiến dịch với tâm nguyện “hạnh phúc lớn nhất là được đóng góp sức mình cho Tổ quốc.” Nhiều cô gái Hà Nội, xuất thân gia đình khá giả nhưng đã quyết xếp bút nghiên lên đường đi kháng chiến, vững vàng vượt mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những khía cạnh đời thường, những khoảng lặng của chiến tranh cũng được tái hiện sinh động qua bao hồi ức, ảnh tư liệu quý và những kỷ vật về tình cảm đồng chí, đồng đội, đặc biệt là tình yêu đôi lứa của những chàng trai, cô gái - những chiến sỹ Điện Biên năm xưa.

Đó là câu chuyện cảm động về “hoãn đám cưới để đi phục vụ chiến dịch của y tá, chính trị viên Nguyễn Thị Hồng Minh; đám cưới không có xe hoa, chỉ có xe tăng của y sỹ Nguyễn Thị Ngọc Toản...

Đại diện ban tổ chức bày tỏ mong muốn, triển lãm sẽ góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, động viên phụ nữ cả nước phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ; dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước; giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm trưng bày “Ký ức Điện Biên” là hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và hưởng ứng ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5 với chủ đề “Sưu tập bảo tàng tạo lập kết nối” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục