"Kyodo luôn là đối tác tin cậy của Thông tấn xã VN"

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hưởng khẳng định Kyodo luôn là đối tác tin cậy của Thông tấn xã Việt Nam.
Ngày 28/10, tại buổi tiếp đoàn nhà báo Kyodo (Nhật Bản), Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hưởng khẳng định Kyodo luôn là đối tác tin cậy của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng bày tỏ hy vọng chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa TTXVN với Kyodo nói riêng và với báo chí Nhật Bản nói chung.
 
Giới thiệu với đoàn về chức năng, nhiệm vụ và sự phát triển của TTXVN trong giai đoạn hiện nay với tư cách là hãng thông tấn quốc gia, Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng nêu rõ: Thành lập từ năm 1945 đến nay, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên của TTXVN luôn tự hào đã có những đóng góp tích cực cho đất nước, cả trong các cuộc kháng chiến cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tổng Giám đốc cho biết hiện nay, TTXVN đang phát triển theo xu hướng trở thành một tập đoàn truyền thông lớn với đa dạng các sản phẩm thông tin: bản tin, ảnh, sách, báo, tạp chí, các sản phẩm nghe nhìn... nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu về thông tin trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Các nhà báo Nhật Bản bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam những năm gần đây; ôn lại kỷ niệm từng làm việc tại Việt Nam và nhận được sự giúp đỡ của TTXVN.

Đoàn quan tâm đến tình hình phát triển của báo chí Việt Nam và đặc biệt là con số hơn 260 nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước.

Các nhà báo Nhật Bản cũng mong muốn được trao đổi nhiều hơn nữa về kinh nghiệm, kỷ niệm làm báo của các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam từng ở chiến trường; về xu hướng phát triển của báo chí hiện đại; văn hóa đọc báo của người Việt Nam./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục