Kyodo: Triều Tiên đã trả tự do cho một công dân Nhật Bản

Theo Kyodo, ngày 27/8, một nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho biết, một công dân nước này bị bắt giữ tại Triều Tiên đã được trả tự do và hiện đang ở Trung Quốc.
Kyodo: Triều Tiên đã trả tự do cho một công dân Nhật Bản ảnh 1Khách du lịch chụp ảnh ở thủ đo Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Nguồn: CNN)

Theo Kyodo, ngày 27/8, một nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho biết, một công dân nước này bị bắt giữ tại Triều Tiên đã được trả tự do và hiện đang ở Trung Quốc.

Hôm 26/8, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này đã quyết địch trục xuất một công dân Nhật Bản trên cơ sở nguyên tắc nhân đạo. Người bị trục xuất là Tomoyuki Sugimoto, một du khách Nhật Bản đến Triều Tiên.

[KCNA: Triều Tiên tuyên bố đã trục xuất một du khách Nhật Bản]

Sugimoto bị một cơ quan của chính quyền Bình Nhưỡng giam giữ để chờ điều tra về hành vi vi phạm pháp luật Triều Tiên. Theo KCNA, cơ quan trên đã “quyết định khoan hồng” cho Sugimoto.

Người này tự xưng là một nhà sản xuất video ngoài 30 tuổi và sinh sống tại tỉnh Shiga, miền Trung Nhật Bản. Người đàn ông này bị tình nghi quay phim một cơ sở quân sự của Triều Tiên khi tới thăm thành phố cảng Nampo, phía Tây nước này cùng một đoàn du khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục