Kyodo: Trung tâm Vi tính Triều Tiên đang tìm cách hoạt động tại Nga

Theo các nguồn thạo tin ngày 22/7, Trung tâm Vi tính Triều Tiên có trụ sở tại Bình Nhưỡng, nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, đang tìm cách hoạt động kinh doanh ở Viễn Đông Nga.
Kyodo: Trung tâm Vi tính Triều Tiên đang tìm cách hoạt động tại Nga ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: nknews)

Kyodo đưa tin, ngày 22/7, các nguồn thạo tin cho biết, Trung tâm Vi tính Triều Tiên (KCC) có trụ sở tại Bình Nhưỡng, một công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ của Triều Tiên nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, đang tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh sang khu vực Viễn Đông của Nga, bằng cách “cải trang” là một công ty địa phương.

Theo các nguồn tin, KCC - thực thể nằm trong danh sách đen của Mỹ hồi tháng 6/2017 do tài trợ cho chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên bằng nguồn thu nước ngoài từ việc bán phần mềm, dường như đang cố gắng thu về ngoại tệ, trong bối cảnh việc gây dựng nguồn tài chính của Bình Nhưỡng trở nên khó khăn do các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn của Liên hợp quốc.

Hơn 10.000 người Triều Tiên làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, đánh bắt và nông nghiệp ở vùng Viễn Đông của Nga, tuy nhiên các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn áp đặt hồi năm ngoái đã kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc không cấp giấy phép cho người lao động Triều Tiên. Do đó, Nga đã bắt đầu quá trình trao trả công nhân Triều Tiên về nước.

[Nga, Triều Tiên thúc đẩy hợp tác song phương, phi hạt nhân hóa]

Theo một nguồn tin của Nga, văn phòng của KCC tại huyện Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, láng giềng với Triều Tiên, bắt đầu đưa kỹ sư IT sang Nga; trong đó có một người tốt nghiệp đại học ở Bình Nhưỡng, để phát triển và bán phần mềm ở ngoại ô thành phố Vladivostok.

Theo nguồn tin, các kỹ sư cho biết họ là nhân viên của một công ty do Nga thành lập, song hoạt động của công ty này về cơ bản chỉ do người Triều Tiên quản lý.

Một quan chức KCC cho biết, công ty này muốn cử 100 người từ Trung Quốc sang làm việc tại Nga.

Một kỹ sư KCC làm việc ở Vladivostok kiếm hơn 2.500 USD/tháng, với một khoản tiền được trích ra để trả thuế cho Chính phủ Nga.

Một nguồn tin cho hay: “Do kỹ sư làm việc bên trong các tòa nhà, rất khó để nắm bắt hoạt động của họ từ bên ngoài. Điều này thuận lợi cho phía Triều Tiên.”

Bộ Tài chính Mỹ từng thông báo KCC hoạt động tại Đức, Trung Quốc, Syria, Ấn Độ và Trung Đông, song không bao gồm ở Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục