Kyrgyzstan: 2.000 người có thể đã chết do xung đột

Tổng thống Kyrgyzstan thừa nhận số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột sắc tộc tại khu vực này có thể lên tới 2.000 người.
Trong chuyến thị sát các khu vực bị xung đột tàn phá tại miền Nam, Tổng thống lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva thừa nhận số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu tại khu vực này có thể lên tới 2.000 người, gấp 10 lần so với những con số được thống kê ở thời điểm hiện tại.

Đây là chuyến đi thị sát đầu tiên trong điều kiện đảm bảo an ninh nghiêm ngặt của bà Otunbayeva tới thành phố Osh sau khi cuộc đụng độ giữa các sắc tộc Kyrgyzstan và Uzbekistan diễn ra từ tuần trước.

Phát biểu trước đám đông tập trung tại quảng trường chính, bà Otunbayeva cho biết muốn tìm hiểu thực tế đang diễn ra tại đây và cam kết sẽ làm hết sức mình để tái thiết thành phố này.

Bà cũng thừa nhận con số 192 người thiệt mạng được Bộ Y tế công bố ngày 18/6 là không chính xác, con số thực tế có thể gấp hàng chục lần. Hiện tại, đã có rất nhiều người chết tại các khu ngoại ô, mà theo truyền thống của địa phương, được chôn cất trước khi Mặt Trời lặn, vì thế không thể thống kê được chính xác con số thương vong thực tế.

Trong khi đó, trong một tuyên bố đưa ra ngày 18/6, Tổ chức y tế thế giới (WHO) và các cơ quan hữu quan khác của Liên hợp quốc cho biết các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc cần chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ cho khoảng 1 triệu người (bao gồm những người đã chạy lánh nạn sang nước láng giềng Uzbekistan và cả những người phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn ở Kyrgyzstan) bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tại quốc gia nhỏ bé ở Trung Á này.

Cùng ngày, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Blake cũng mô tả tình hình ở miền Nam Kyrgyzstan là một cuộc "khủng hoảng nhân đạo" sau khi ông đi thăm các trại tị nạn ở nước láng giềng Uzbekistan.

Phát biểu với các phóng viên, ông Blake cho biết: "Mỹ hết sức quan ngại trước thông tin về tình hình bạo lực hiện nay ở miền Nam Kyrgyzstan. Chúng tôi hối thúc chính phủ lâm thời Kyrgyzstan thực hiện ngay các biện pháp nhằm chấm dứt bạo lực."

Ngoài ra, ông Blake cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về tình hình tại khu vực bất ổn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục