Kyrgyzstan áp dụng một quy chế làm việc đặc biệt

Tổng thống tạm quyền Kyrgyzstan chỉ thị cả nước chuyển sang áp dụng quy chế làm việc đặc biệt trước nguy cơ bất ổn về chính trị.
Ngày 11/8, Tổng thống tạm quyền Kyrgyzstan Rosa Otunbaeva đã chỉ thị tất cả các bộ, ngành cũng như chính quyền các tỉnh-thành và địa phương trong cả nước chuyển sang áp dụng quy chế làm việc đặc biệt trước nguy cơ bất ổn về chính trị-xã hội.

Chỉ thị của Tổng thống tạm quyền Otunbaeva nêu rõ nguồn tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật Kyrgyzstan cho thấy một số thế lực phản động đang âm mưu gây bất ổn chính trị-xã hội tại nước này, đồng thời các nhóm tội phạm và cực đoan cũng đẩy mạnh hoạt động nhằm kích động, gây rối.

Thêm vào đó, việc người dân đang sở hữu một số lượng khá lớn vũ khí và đạn dược cũng làm cho tình hình phức tạp thêm.

Trong bối cảnh trên và có tính tới cuộc bầu cử quốc hội khóa mới đã được ấn định vào 10/10 tới, bà Otunbaeva yêu cầu các cơ quan chính quyền Nhà nước gồm Viện Kiểm sát, Bộ Quốc phòng, Cơ quan An ninh quốc gia, Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp và các cơ cấu sức mạnh khác phải chuyển sang chế độ làm việc đặc biệt từ ngày 11/8.

Tổng thống cũng chỉ thị lãnh đạo các cơ quan Nhà nước phải thực thi các biện pháp nhằm duy trì tính tổ chức cao và bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt tại các địa điểm trọng yếu và những nơi có nhiều sắc tộc sinh sống.

Tất cả các bộ-ngành và cơ quan Nhà nước phải tổ chức trực 24/24, trao đổi thông tin thời sự và tạo điều kiện cần thiết phản ứng nhanh trước những diễn biến phức tạp. Sở nội vụ hai tỉnh miền Nam gồm Osh và Dzhalal-Abad có nhiệm vụ tổ chức các ban tham mưu về bảo đảm trật tự xã hội.

Bà Otunbaeva còn chỉ thị sử dụng lực lượng và kinh phí bổ sung cho công tác bảo vệ biên giới quốc gia Kyrgyzstan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục