Kyrgyzstan bác bỏ tin đề nghị Mỹ viện trợ quân sự

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan ngày 14/6 ra thông báo đặc biệt nêu rõ không yêu cầu Mỹ trợ giúp quân sự dưới bất kể hình thức nào.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan ngày 14/6 đã ra thông báo đặc biệt bác bỏ tin nói rằng Bishkek đề nghị Mỹ viện trợ quân sự để giải quyết xung đột sắc tộc giữa người Kyrgyzstan và người Uzbekistan, bùng phát từ ngày 10/6 tại miền Nam nước này, khiến ít nhất 118 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương.

Thông báo trên nêu rõ Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan không yêu cầu Mỹ trợ giúp quân sự dưới bất kể hình thức nào.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh trước đó, ngày 13/6, trên trang web Chính sách đối ngoại (Foreign policy) của Mỹ đăng thông tin nói rằng người đứng đầu Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan Roza Otunbaeva, trước khi yêu cầu Nga cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến trợ giúp Bishkek, đã đề nghị Mỹ (một cách không chính thức) viện trợ quân sự để giải quyết các cuộc xung đột sắc tộc ở nước Trung Á này.

Cùng ngày, đại diện của Liên hợp quốc tại Bishkek cũng đã ra thông báo kêu gọi người dân miền Nam Kyrgyzstan, nơi đang xảy ra xung đột sắc tộc, chấm dứt bạo lực.

Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc các vụ bạo loạn tiếp tục diễn ra, gây thiệt hại vật chất và thương vong lớn cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, xung đột cũng khiến hàng nghìn người dân thường phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Theo đề nghị của bà Otunbaeva, Liên hợp quốc sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ nhân đạo cho nước này.

Do lo ngại tình hình tại Kyrgyzstan ngày càng xấu đi, đặc biệt trong bối cảnh hai sinh viên người Pakistan bị bắt cóc đã thiệt mạng, Pakistan ngày 14/6 đã quyết định cử máy bay C-130 đến Kyrgyzstan để "giải cứu" những sinh viên nước này đang mắc kẹt ở đây.

Trong khi đó, Ấn Độ cho biết có hơn 100 công dân nước này cũng đang mắc kẹt ở Kyrgyzstan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục