Kyrgyzstan bắt tám tay súng bắn người biểu tình

Kyrgyzstan đã bắt 8 tay súng được cho là đã nổ súng vào người biểu tình trong vụ xung đột giữa người ủng hộ đối lập và cảnh sát.
Kyrgyzstan đã bắt giữ 8 tay súng bắn tỉa, được cho là đã nổ súng vào người biểu tình trong các vụ xung đột giữa những người ủng hộ phe đối lập và cảnh sát ngày 7/4 tại thủ đô Bishkek.

Theo Hãng thông tấn Kyrgyzstan AKI-press, Phó Thủ tướng phụ trách cảnh sát và tư pháp Azimbek Beknazarov ngày 11/5 cho biết, cảnh sát đã biết ai là người ra lệnh cho các tay súng bắn tỉa này nổ súng vào người biểu tình.

Theo số liệu mới nhất, trong thời gian xảy ra các vụ xung đột nói trên đã có 85 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Chính phủ lâm thời đã cáo buộc một loạt quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev, trong đó có người đứng đầu Cơ quan bảo vệ quốc gia Janybek Bakiyev, em trai Tổng thống Bakiyev, cựu Thủ tướng Daniyar Usenov, Chủ tịch Cơ quan an ninh quốc gia Murat Sutalinov và người phó của ông này, Murat Bakiyev, con trai Tổng thống Bakiyev.

Tất cả đều bị buộc tội vắng mặt và đang bị truy nã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục