Kyrgyzstan cho phép quá cảnh phi quân sự

Kyrgyzstan không loại trừ khả năng cho phép các lực lượng thuộc liên minh chống khủng bố quốc tế vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ nước này hàng phi quân sự tới Afghanistan.

Kyrgyzstan không loại trừ khả năng cho phép các lực lượng thuộc liên minh chống khủng bố quốc tế vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ nước này hàng phi quân sự tới Afghanistan.
 
Trả lời phỏng vấn của báo "Yomiuri" (Nhật Bản) ngày 8/6, Ngoại trưởng Kyrgyzstan Kadyrbek Sarbayev cho biết nước này sẽ cho phép các lực lượng thuộc liên minh chống khủng bố quốc tế vận chuyển quá cảnh hàng phi quân sự tới Afghanistan.

Theo ông Sarbayev, "cánh cửa cho các cuộc đàm phán đang để ngỏ".
 
Trong khi đó, ông Aibek Moldogaziev, Trưởng Ban đối ngoại Văn phòng Tổng thống Kyrgyzstan, nhấn mạnh việc lãnh đạo nước này cho phép quá cảnh hàng phi quân sự không hẳn xuất phát từ tình hình hiện nay ở Afghanistan, mà chủ yếu là do diễn biến tình hình ở khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan. Kyrgyzstan luôn ủng hộ những nỗ lực mang tính xây dựng của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm sự ổn định ở khu vực.

Ông Moldogaziev cũng đồng thời cho rằng vấn đề này sẽ là đối tượng thảo luận giữa Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai trong cuộc hội đàm tại Nga trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
 
Nếu quyết định về vấn đề nói trên chính thức được thông qua, thì Kyrgyzstan sẽ là nước thứ 5 tại Trung Á, sau Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan, đồng ý cho Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) vận chuyển quá cảnh hàng tiếp tế phi quân sự đến Afghanistan. Nga cũng đã cho phép ISAF quá cảnh hàng phi quân sự qua lãnh thổ nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục