Kyrgyzstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Osh

Kyrgyzstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Osh và điều động cả xe bọc thép nhằm trấn áp các nhóm thanh niên quá khích.
Ngày 11/6, Kyrgyzstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Osh, thuộc miền Nam nước này và điều động cả xe bọc thép tới sau khi nhiều nhóm thanh niên bạo động đập vỡ các cửa sổ, cướp phá cửa hàng và đốt cháy xe cộ.

Hãng Interfax của Nga dẫn lời một quan chức cảnh sát, cho biết các đơn vị thuộc nhiều lực lượng an ninh đã được tập hợp tại quảng trường trung tâm thành phố để thực hiện những biện pháp nhằm lập lại trật tự tại khu vực này.

Hiện có khoảng 7 xe bọc thép được huy động đến trục lộ chính tại trung tâm thành phố nhằm trấn áp các nhóm thanh niên quá khích.

Theo nguồn tin an ninh, nhiều xe ôtô, trong đó có cả xe của cảnh sát, đã bị đốt cháy và nhiều cửa hàng bị cướp bóc.

Các nhóm thanh niên gây rối này hiện đang tập trung ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố.

Trước đó, ngày 13/5, những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev đã chiếm chớp nhoáng các tòa nhà chính quyền ở miền Nam, thành trì vững chãi của ông Bakiyev, hành động được coi là "thách thức" chính quyền trung ương lâm thời ở Bishkek.

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Osh nhằm tránh nguy cơ lặp lại kịch bản tại tỉnh Dzhalal-Abad và khu vực Suzak, nơi xảy ra các vụ lộn xộn và xung đột chính trị - sắc tộc làm 3 người thiệt mạng và 62 người bị thương.

Tình trạng khẩn cấp và lệnh thiết quân luật tại tỉnh Dzhalal-Abad và khu vực Suzak vừa được bãi bỏ ngày 2/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục