Kyrgyzstan hủy thỏa thuận thuê căn cứ Manas

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, sau Mỹ, Chính phủ Kyrgyzstan tiếp tục hủy bỏ hợp đồng thuê căn cứ quân sự tại sân bay quốc tế Manas (Manas) với 11 nước khác, đều là những nước tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, sau Mỹ, Chính phủ Kyrgyzstan tiếp tục hủy bỏ hợp đồng thuê căn cứ quân sự tại sân bay quốc tế Manas (Manas) với 11 nước khác, đều là những nước tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Biskek ngày 9/2, Đại diện Chính phủ tại Quốc hội Kyrgyzstan, ông Myrza Kaparov đã đưa ra thông báo trên và cho biết Chính phủ Kyrgyzstan cuối tuần này sẽ trình Quốc hội để thông qua 11 dự luật về huỷ bỏ thoả thuận thuê căn cứ Manas với 11 nước khác, sau khi đã quyết định huỷ thoả thuận tương tự với Mỹ.
 
Mỹ và 11 nước tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan đã thuê căn cứ Manas từ tháng 12/2001 và hiện Lầu Năm góc có gần 1.200 quân làm nhiệm vụ tại đây. Washington và NATO đã tỏ ý lấy làm tiếc về quyết định trên của Chính phủ Kyrgyzstan.
 
Cùng ngày 9/2, Uỷ ban quốc phòng, an ninh, trật tự pháp luật và cải cách pháp chế của Quốc hội Kyrgyzstan đã thông qua dự luật về huỷ bỏ thoả thuận với Mỹ liên quan đến việc thuê căn cứ Manas.
 
Theo luật định, dự luật này cần được Uỷ ban quan hệ quốc tế và hợp tác liên nghị viện cũng như lãnh đạo ba phái đại biểu thông qua trước khi được trình lên phiên họp toàn thể của Quốc hội để phê chuẩn ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục