Kyrgyzstan: Liên minh cầm quyền trong Quốc hội sụp đổ

Theo Hiến pháp Kyrgyzstan, sự sụp đổ của liên minh cầm quyền đồng nghĩa với việc chính phủ của Thủ tướng Jantoro Satybaldiyev bị giải tán.

Ngày 18/3, liên minh cầm quyền trong Quốc hội Kyrgyzstan đã sụp đổ sau sự rút lui của đảng Tổ quốc (Ata-Meken).

Theo Hiến pháp Kyrgyzstan, sự sụp đổ của liên minh cầm quyền đồng nghĩa với việc chính phủ của Thủ tướng Jantoro Satybaldiyev bị giải tán.

Tổng thống Almazbek Atambayev sẽ có ba ngày để giao nhiệm vụ cho một phe trong Quốc hội đứng ra thành lập liên minh đa số và chỉ định Thủ tướng.

Đảng Tổ quốc cho biết quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền vì không hài lòng với hiệu quả công việc của chính phủ.

Lãnh đạo đảng Tổ quốc cho rằng tính chính thống của chính phủ không chỉ được luật pháp công nhận mà còn phải được nhân dân tín nhiệm, song chính phủ của Thủ tướng Satybaldiyev đã để mất niềm tin từ nhân dân.

Tháng 9/2012, Liên minh cầm quyền chiếm đa số tại Quốc hội Kyrgyzstan được thành lập với sự tham gia của ba đảng: Tổ quốc (Ata-Meken), Xã hội Dân chủ (SDP) và đảng Phẩm giá (Ar-Namys)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục