Kyrgyzstan tái áp đặt lệnh giới nghiêm ở miền Nam

Kyrgyzstan sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm ở thành phố Osh và khu vực Jalalabad và lệnh này sẽ được duy trì cho tới ngày 10/8.
Chiều 27/6, nhà lãnh đạo Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva, tuyên bố từ ngày 28/6 sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm ở thành phố Osh và khu vực Jalalabad và lệnh giới nghiêm này sẽ được duy trì cho tới ngày 10/8.

Trước đó, ngày 26/6 chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã quyết định bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại hai khu vực bất ổn này ở miền Nam nhằm tạo điều kiện cho người dân đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 27/6 về bản hiến pháp mới.

Về kết quả trưng cầu dân ý, theo đánh giá sơ bộ của Ủy ban bầu cử trung ương, tính đến 18 giờ ngày 27/6 (giờ địa phương), tức hai giờ trước khi 2.300 điểm bỏ phiếu đóng cửa, tỷ lệ cử tri Kyrgyzstan đi bỏ phiếu trên phạm vi cả nước đạt 55,7%, trong đó riêng ở thủ đô Bishkek đạt 66,0%.

Tại Osh và Jalalabad - hai khu vực vừa bùng nổ làn sóng bạo lực mới làm ít nhất 275 người thiệt mạng - tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng đạt tỷ lệ tương ứng 45,5% và 46,5%.

Kết quả đầu tiên của cuộc trưng cầu dân ý dự kiến sẽ được công bố trong ngày 28/6 và theo luật mới, bản hiến pháp mới sẽ có hiệu lực nếu nhận được sự ủng hộ của 50% số phiếu.

Có tổng số 189 quan sát viên quốc tế đại diện cho hơn 30 nước và 17 tổ chức quốc tế như Hiệp ước An ninh tập thể (ODKB), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tham gia giám sát cuộc trưng cầu dân ý.

Bà Roza Otunbayeva được hãng tin Interfax của Nga dẫn lời cho biết phái bộ giám sát của ODKB sẽ tiếp tục ở lại khu vực miền Nam Kyrgyzstan thêm 10 ngày nữa để đánh giá tình hình, trên cơ sở đó xác định quy mô viện trợ kỹ thuật và tài chính cho quốc gia Trung Á đang gặp nhiều rắc rối này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục