Kyrgyzstan tăng giá căn cứ quân sự cho Nga thuê

Bộ trưởng Quốc phòng Kyrgyzstan, sáng 11/7, tuyên bố rằng từ năm 2014 tới, nước ông sẽ tăng giá căn cứ quân sự cho Nga thuê.
Bộ trưởng Quốc phòng Kyrgyzstan, Thiếu tướng Taalaibek Omuralyev sáng 11/7 tuyên bố rằng từ năm 2014 tới, nước ông sẽ tăng giá căn cứ quân sự cho Nga thuê.

Bộ trưởng Omuralyev cho biết quân đội Nga hiện có bốn căn cứ quân sự trên lãnh thổ Kyrgyzstan, trong đó, căn cứ Kant (giá thuê hơn 7,2 triệu USD) ở ngoại ô thủ đô Bishkek hoạt động phục vụ lợi ích của Tổ chức "Hiệp ước an ninh tập thể" với Nga và Kyrgyzstan đều là thành viên nên không phải trả tiền thuê.

Riêng ba căn cứ quân sự khác của Nga ở Karaola (thử vũ khí dưới nước), Kara-Balta (Thông tin) và Maily-Suu (trạm thí nghiệm nguyên tử) sẽ hết thời hạn hợp đồng thuê vào đầu năm 2014 nên từ thời điểm này, Kyrgyzstan sẽ tăng giá thuê trên cơ sở tính đến lạm phát.

Bộ trưởng Omuralyev không tiết lộ giá thuê ba căn cứ này sẽ tăng lên bao nhiêu từ mức thuê 15,5 triệu USD/năm hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục