Kyrgyzstan và Mỹ lập nơi trung chuyển hàng hóa

Ngày 23/6, Quốc hội Kyrgyzstan bắt đầu thủ tục xem xét dự luật "Về việc phê chuẩn hiệp định thành lập Trung tâm trung chuyển hàng hóa phi quân sự tới Afghanistan tại căn cứ quân sự Manas".

Ngày 23/6, Quốc hội Kyrgyzstan bắt đầu thủ tục xem xét dự luật "Về việc phê chuẩn hiệp định thành lập Trung tâm trung chuyển hàng hóa phi quân sự tới Afghanistan tại căn cứ quân sự Manas".

Theo một nguồn tin trong Quốc hội Kyrgyzstan, hiệp định này đã được chính phủ Kyrgyzstan và Mỹ ký ngày 22/6.

Nội dung chi tiết của hiệp định song phương nói trên hiện chưa được giới chức Kyrgyzstan công bố.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng Trung tâm trung chuyển hàng hóa phi quân sự sẽ được thành lập trên cơ sở căn cứ quân sự Manas, nơi có hơn 1.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú để phục vụ cho các máy bay vận tải quân sự và máy bay tiếp nhiên liệu tới Afghanistan.

Trước đó, phía Kyrgyzstan cũng đã cho phép Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trung chuyển hàng phi quân sự qua lãnh thổ nước này tới Afghanistan.

Lầu Năm Góc đã mở căn cứ không quân Manas vào tháng 12/2001 để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố tại Afghanistan. Hiện tại căn cứ này có gần 1.500 binh sĩ cùng các máy bay vận tải quân sự và tiếp nhiên liệu của Mỹ và của các nước tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF).

Đầu năm nay, Quốc hội Kyrgyzstan đã thông qua quyết định chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hiệp định ký với Mỹ và 11 nước khác tham gia ISAF cho phép họ có mặt trên lãnh thổ Kyrgyzstan. Mỹ và 11 nước tham gia ISAF có 6 tháng, tức trước ngày 18/6, để rút khỏi căn cứ Manas.

Tuy nhiên, thời gian qua, Washington đã rất nỗ lực nhằm duy trì căn cứ này thông qua các điều kiện tăng tiền thuê căn cứ, tăng viện trợ hàng năm cho Kyrgyzstan (từ mức 25 triệu USD lên 41,5 triệu USD, chưa kể 30 triệu USD dành cho công trình hiện đại hóa phần hệ thống vận tải xuyên Á chạy qua lãnh thổ Kyrgyzstan), đồng thời cam kết sẽ đầu tư vào nền kinh tế nước này hơn 1 tỷ USD.

Trước khi Quốc hội Kyrgyzstan quyết định chấm dứt hiệp định ký với Mỹ và 11 nước tham gia ISAF, Mátxcơva đã cấp cho Bishkek 150 triệu USD viện trợ tài chính và cam kết cấp 2 tỷ USD tín dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục