Kyrgyzstan và NATO ký hiệp định trung chuyển hàng

Kyrgyzstan và NATO ngày 23/5 đã ký hiệp định về trung chuyển hàng hóa bằng đường bộ qua lãnh thổ nước này cho ISAF ở Afghanistan.
Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva và các nguồn tin nước ngoài, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) diễn ra tại Chicago, Mỹ, các đại diện của Kyrgyzstan và NATO ngày 23/5 đã ký hiệp định về trung chuyển hàng hóa bằng đường bộ, trong đó có đường ôtô và đường sắt, qua lãnh thổ nước cộng hòa Trung Á này cho Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở Afghanistan.

Ngoại trưởng Kyrgyzstan Ruslan Kazakbayev và Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow đã ký hiệp định trên đây, một văn kiện được hai bên đánh giá có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời góp phần ổn định tình hình Afghanistan và bảo đảm an ninh khu vực Trung Á.

Ngoại trưởng Kazakbayev tuyên bố Kyrgyzstan sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng quốc tế cùng các tổ chức khu vực và quốc tế, trong đó có NATO, trong các vấn đề bảo đảm an ninh, thiết lập hòa bình và ổn định cũng như phát triển kinh tế-xã hội của Afghanistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục