Lá cờ Ngũ sắc lớn nhất mừng Hà Nội nghìn năm tuổi

Lá cờ khổ lớn, diện tích 404m2 đã tung bay trên hồ Trúc Bạch góp phần trang trí cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Góp phần trang trí cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, sáng 1/10, lá cờ khổ lớn, diện tích 404m2 đã tung bay trên hồ Trúc Bạch, Hà Nội.

Lá cờ trên được thiết kế theo mẫu cờ Ngũ sắc, kết cấu năm hình vuông khác mầu, đồng tâm.

Cạnh vuông ngoài cùng lá cờ có mầu xanh dương, kích thước 20,10m, tượng trưng cho năm Đại lễ 2010 và cho “Thủy" trong Ngũ hành.

Hình vuông trong cùng mầu vàng, mỗi cạnh có kích thước 10,10m, tượng trưng cho năm định đô Thăng Long 1010 và tượng trưng cho “Thổ" nghìn năm văn hiến anh hùng.

Lá cờ độc đáo chào mừng Đại lễ này đã lập kỷ lục lá cờ lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục