Lai Châu bắt khẩn cấp kẻ vũ phu, giết người

Vũ Văn Luyện, kẻ dùng dao đâm chết người "dám cả gan" xen vào việc... dạy vợ của mình đã bị Công an huyện Mường Tè bắt giữ.
Vũ Văn Luyện, kẻ dùng dao đâm chết người "dám cả gan" xen vào việc... dạy vợ của mình đã bị Công an huyện Mường Tè, Lai Châu bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng.

Sáng 19/11, lực lượng điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã đưa Luyện quay lại khu vực y vứt đi phương tiện (con dao) gây án, đồng thời tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để đưa kẻ giết người ra xử lý trước pháp luật.

Sự việc xảy ra vào hồi 19 giờ ngày 17/11 tại trung tâm cụm xã Pắc Ma, xã Mường Tè (huyện Mường Tè). Vũ Văn Luyện, 27 tuổi, trú tại Vũ Đoài, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, Thái Bình, làm nghề tự do, lên xã Mường Tè thăm vợ là giáo viên tại trường tiểu học Pắc Ma.

Tại đây, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Luyện đã đánh vợ. Anh Nguyễn Văn Mừng (20 tuổi), công nhân thuộc Công ty cổ phần phát triển nông thôn Hà Nội, đang thi công đường giao thông tại đây thấy bất bình đã vào can ngăn.

Nổi giận vì bị người khác xen vào việc "dạy vợ" của mình, Luyện đã dùng dao đâm vào bụng anh Mừng. Hậu quả, anh Mừng bị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Vũ Văn Luyện đã bị mọi người xung quanh đuổi bắt nên bỏ chạy vào rừng và vứt con dao là hung khí giết người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục