Lai Châu: Bị chó cắn nhưng chưa tiêm phòng

Từ tháng 4 đến nay, tại địa bàn xã San Thàng, thị xã Lai Châu (tỉnh Lai Châu), đã xảy ra tình trạng một số con chó có biểu hiện mắc bệnh dại, chạy lung tung cắn người và gia súc.

Từ tháng 4 đến nay, tại địa bàn xã San Thàng, thị xã Lai Châu (tỉnh Lai Châu), đã xảy ra tình trạng một số con chó có biểu hiện mắc bệnh dại, chạy lung tung cắn người và gia súc.

Theo thống kê sơ bộ, tại xã San Thàng đã có 15 trường hợp bị chó cắn. Trong đó, chỉ có 5 trường hợp đi tiêm phòng tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Những người còn lại do hoàn cảnh kinh tế, lại chưa biết chắc chắn đây có phải chó dại hay không nên chưa được tiêm phòng.

Hiện nay giá mỗi đợt tiêm vắcxin phòng dại tự nguyện lên tới 900.000 đồng/5 mũi là vượt quá khả năng của nhiều gia đình.

Trong 15 trường hợp bị chó nghi dại cắn, có 11 người ở bản Tả Sin Chải 1, các trường hợp khác ở bản Mới, San Thàng 1 và Séo Sin Chải. Trường hợp ít tuổi nhất là cháu Nguyễn Thị Dịu, 6 tuổi bị chó con cắn sau khi chó mẹ cắn con và chết.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Trạm trưởng Trạm Y tế xã San Thàng cho biết, trường hợp đầu tiên xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Văn Đạo, tại bản Tả Sin Chải. Có một con chó lạ đến cắn chó lành của gia đình ông. Những con chó bị cắn sau đó trở nên hung dữ khác thường, giật đứt xích bỏ nhà đi nhiều ngày, chạy dọc đường lùa cắn cả người và gia súc, có con đã sùi bọt mép.

Trong 4 con chó có biểu hiện trên, đã có 2 con bị chết sau khi cắn người và chó khác, những con còn lại đã bị người dân trong vùng đập chết.

Từ cách đây 2 tháng, địa bàn xã Bản Giang (huyện Tam Đường) là vùng giáp danh với xã San Thàng đã xuất hiện tình trạng trên, song đến nay chưa có trường hợp nào tử vong.

Trước tình hình trên, chính quyền xã San Thàng đã thông báo đến các gia đình xích chó trong nhà, không mua bán, vận chuyển chó ra vào địa bàn, khuyến khích bà con đi tiêm phòng nếu bị chó có biểu hiện nghi vấn cắn.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, xét nghiệm để có kết quả cụ thể thông báo cho đồng bào trong vùng tránh tình trạng thông tin sai lệch gây hoang mang, đồng thời đề nghị chính quyền tỉnh có chính sách hỗ trợ đồng bào thuộc các hộ nghèo khi đi tiêm phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục