Lai Châu: Công diễn màn xòe lớn nhất Việt Nam

Tối 27/3, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, Ban tổ chức Ngày Hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 11 đã tổ chức công diễn màn múa xòe lớn nhất từ trước đến nay.

Tối 27/3, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, Ban tổ chức Ngày Hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 11 đã tổ chức công diễn màn múa xòe lớn nhất từ trước đến nay.

Màn xòe gồm ba lớp, xếp hình bông hoa ban sáu cánh, với sự tham gia của hơn 1.300 diễn viên, vận động viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng múa Việt Nam, Trường phổ thông trung học, Cao đẳng Cộng đồng, Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu và nhân dân thị xã Lai Châu.

Trung tâm sách kỷ lục Guiness Việt Nam đã ghi hình lại màn biểu diễn này để xác lập màn đại xòe kỷ lục Việt Nam.

Tác giả của màn xòe là chị Phùng Thị Ngọc Phượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo-Thương mại và xây dựng Anh Sơn (Hà Nội), người đã có gần mười năm hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức sự kiện, lễ hội trên vùng Tây Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục