Lai Châu kịp thời ngăn chặn 2 đối tượng bán phụ nữ ra nước ngoài

Bộ đội biên phòng Lai Châu phát hiện 4 công dân đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép, trong đó hai đối tượng thừa nhận lừa 2 phụ nữ đi cùng để đem bán.
Lai Châu kịp thời ngăn chặn 2 đối tượng bán phụ nữ ra nước ngoài ảnh 1Lực lượng biên phòng áp giải 2 đối tượng mua bán người. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 4/10, Thượng tá Lê Văn Hòa, Phó Trưởng phòng Phòng chống tội phạm và ma túy-Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị vừa hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định khởi tố hai đối tượng là Mã A Lâu, sinh năm 1988, thường trú tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu và Thào Thị Say, sinh năm 1992, thường trú lại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, về hành vi "Mua bán người."

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/9/2016, Bộ đội biên phòng Đồn Huổi Luông thực hiện tuần tra thường xuyên tại khu vực cột mốc 63, 64 thuộc địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đã phát hiện 4 công dân đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép.

Qua đấu tranh khai thác, Mã A Lâu và Thào Thị Say đã thừa nhận việc bàn bạc, thống nhất lừa 2 người đi cùng là Mùa Thị Dua (sinh năm 1991) và Mùa Thị Sua (sinh năm 1999) đều trú tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, để đưa sang Trung Quốc bán cho Mã A Páo (17 tuổi).

Nếu trót lọt, Lâu và Say được hứa trả công từ 1.000-2.000 nhân dân tệ. Hai đối tượng dẫn nạn nhân tới địa bàn xã Huổi Luông để tìm cách vượt biên thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy-Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, từ năm 2011 đến nay, thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phát hiện, phối hợp bắt giữ, xử lý trên 26 vụ với hơn 35 đối tượng về hành vi mua bán người và mua bán, chiếm đoạt trẻ em; giải cứu 38 nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục