Lai Châu: Trận mưa "vàng" cứu nhiều ha hoa màu

Trận mưa với cường độ lớn đã cứu được một diện tích lớn cây lương thực, giảm nguy cơ cháy rừng và thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.
Sau gần 2 tháng khô hạn nặng, khoảng từ 2 giờ sáng 15/4 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có một trận mưa dông lớn kèm theo sấm chớp, thành nhiều đợt đến 7 giờ sáng cùng ngày.

Trận mưa với cường độ lớn này đã góp phần cứu được một diện tích lớn cây lương thực, góp phần giảm nguy cơ cháy rừng và tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng đang diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Hà Văn Um, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, vụ Đông Xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 5.500ha lúa nước, gần 19.000ha hoa màu như ngô, lạc, đậu tương.

Tuy nhiên cho đến thời điểm này, đã có tới 450ha bị khô hạn, trong đó có khoảng 200ha có khả năng không cho thu hoạch.

Trận mưa rạng sáng 16/4 có thể coi là trận mưa "vàng" đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh, bởi mưa dông kèm theo sấm chớp làm cho diện tích hoa màu đang khô hạn sẽ được phục hồi và phát triển. Tuy nhiên đối với diện tích lúa nước thì mức độ cải thiện không cao.

Diện tích lúa cấy sớm khoảng 200ha (chủ yếu ở vùng thấp huyện Sìn Hồ) thì không cứu nổi do thời gian hạn quá dài, ruộng thiếu nước đã nứt nẻ nên lượng mưa vừa rồi không đủ thấm đất.

Khoảng 250ha còn lại do được gieo cấy muộn hơn vào cuối tháng 2 đang trong thời kỳ đẻ nhánh rộ chắc chắn sẽ được phục hồi. Tuy nhiên năng xuất thu hoạch sẽ không cao.

Đáng mừng nhất là cơn mưa hiếm hoi này sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ cháy rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm hiện nay.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng hạn diễn ra trên diện rộng từ tháng 11/2009 đến nay gây thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương.

Nhân dân ở khu vực Pa So huyện Phong Thổ cho biết, chưa bao giờ tất cả các giếng nước sinh hoạt trong vùng đều cạn trơ đáy như năm nay.

So với nhiều địa bàn khác trong tỉnh thì khu vực này vốn có thời tiết ôn hòa, lượng nước ngầm phong phú nhất. Để có nước sinh hoạt, hiện nay nhiều gia đình đã phải dùng can lớn xuống suối lấy nước về sử dụng./.

Chu Quốc Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục