Cháy rừng ở Gia Lai

Lại cháy rừng ở Gia Lai, hơn 120 ha rừng bị thiêu rụi

Ngày 12/3, tại địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai lại xảy ra 3 điểm cháy rừng lớn khiến hơn 120 rừng thông phòng hộ bị thiêu rụi.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, vào lúc 15h30 phút ngày 12/3, tại địa bàn huyện Chư Păh (Gia Lai) xảy ra 3 điểm cháy rừng khiến hơn 120 rừng thông bị thiêu rụi.

Các điểm cháy rừng ở tiểu khu 252, 229 thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ và tiểu khu 208 thuộc lâm phần quản lý của ban quản lý dự án 661 Tây Bắc Đắc Đoa.

Ngay sau khi phát hiện cháy, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến hơn 23h30 phút cùng ngày, đám cháy mới được không chế và dập tắt.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy.

Trước đó, tại lâm phần rừng phòng hộ cũng do Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ cũng đã xảy ra cháy rừng rất lớn, làm thiệt hại hơn 329 ha, trong đó có hơn 212 ha rừng trồng.

[Gia Lai: Cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn 200ha rừng] HTML clipboard

Ngày 19/2, cháy rừng lớn lại tiếp tục xảy ra tại tiểu khu 249, 252, 253 và 262 cũng thuộc lâm phần Ban quản lý  Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ với hơn 270 ha rừng bị thiêu rụi (trong đó diện tích rừng trồng thông 3 lá là 162 ha).

Tổng thiệt hại của hai đợt cháy gần đây nhất lên đến gần 600 ha./.

Quang Thái (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục