Lại đánh bom ở Iraq làm 2 chính trị gia thiệt mạng

Tại một thị trấn ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq đã xảy ra vụ nổ bom lớn làm hai quan chức thiệt mạng và một người bị thương nặng.
Ngày 26/3, tại một thị trấn ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq đã xảy ra vụ nổ bom lớn làm hai quan chức thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Vụ nổ xảy ra tại thành phố Tuz Khurmatu thuộc tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq, vào thời điểm chỉ còn vài tuần nữa là Iraq sẽ tiến hành cuộc bầu cử hội đồng địa phương đầu tiên kể từ năm 2010.

Các nguồn tin phương Tây dẫn lời các nhân chứng tại chỗ cho biết quả bom có sức công phá lớn tới mức phá hủy chiếc xe bọc thép chở các quan chức địa phương đi thị sát một dự án lát đường ở phía Bắc thành phố.

Hai chính trị gia thiệt mạng trong vụ đánh bom này là ông Abdulqader Naimi, Chủ tịch Hội đồng thành phố Tuz Khurmatu và ông Rashid Khorshid, Ủy viên hội đồng tỉnh Salaheddin.

Thị trưởng Tuz Khurmatu, người cũng có mặt trên chiếc xe bọc thép đó, bị thương nặng và đã được đưa tới một bệnh viện ở thành phố Sulaimaniyah của tỉnh Kirkuk.

Như vậy, vụ đánh bom xe mới nhất kể trên đã đưa con số ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử địa phương sắp tới ở Iraq bị sát hại lên tới 11 người.

Vụ tấn công này có thể làm gia tăng căng thẳng ở Tuz Khurmatu, thành phố đa sắc tộc ở miền Bắc Iraq, vốn là tâm điểm của các cuộc xung đột tôn giáo sắc tộc trong nhiều năm qua khiến các chính trị gia đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nội chiến.

Tuần trước, Chính phủ Iraq đã phải quyết định hoãn bầu cử tại hai tỉnh Anbar và Nineveh là nơi có đông cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, trong vòng tối đa sáu tháng do lo ngại vấn đề an ninh.

Trước đó, Chính phủ Iraq đã ấn định ngày 20/4 tới sẽ là ngày bầu cử tại 15 trong số 18 tỉnh của nước này, ba tỉnh còn lại thuộc khu tự trị của người Kurd./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục